Xã hội

Cháy lớn lúc chủ nhà đi vắng, hàng xóm phá cửa dập lửa

Người dân xung quanh đã nhanh chóng phá cửa nhà, dùng bình chữa cháy xách tay dập lửa, hạn chế thiệt hại do đám cháy gây ra.

Theo đó, vào chiều 7/10, người dân xung quanh phát hiện có khói ngút lên từ mái tôn nhà ông Bùi Thịnh, tổ 15, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng. Lúc này, nhà ông Thịnh đi vắng, khóa chặt cửa. Ngay sau đó, người dân đã tri hô cùng nhau phá khóa, tổ chức chữa cháy tạm thời.

Hiện trường vụ hỏa hoạn (Ảnh: PCCC Đà Nẵng).

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an TP.Đà Nẵng đã điều động phương tiện cùng hàng chục chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường, triển khai dập lửa.

Đám cháy đã làm hư hại một số vật dụng trong nhà. Cũng nhờ người dân xung quanh tổ chức chữa cháy tạm thời nên hạn chế rất nhiều thiệt hại về tài sản.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện.

Tác giả: Nguyễn Huy

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP