Tin địa phương

Chân dung 3 tân Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Bình

Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Bình vừa tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Chiều 8/12, HĐND tỉnh Quảng Bình tổ chức kỳ họp thứ 18 để kiện toàn các chức danh và bầu bổ sung các chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Toàn cảnh kỳ họp

Theo đó, các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình đã thống nhất bầu ông Đoàn Ngọc Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình - giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, với 42/47 phiếu bầu, đạt tỉ lệ 89%.

Ông Đoàn Ngọc Lâm SN 1967, quê ở thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh; trình độ lý luận chính trị: cử nhân, trình độ chuyên môn: kỹ sư nông nghiệp.

Ông Phan Mạnh Hùng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính - được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021, với số phiếu 43/47, đạt tỉ lệ 91%.

Ông Phan Mạnh Hùng SN 1976, quê xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch; trình độ lý luận chính trị: cao cấp, trình độ chuyên môn: tiến sĩ kinh tế.

Ông Hồ An Phong - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Du lịch - được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, với số phiếu 42/47, đạt tỉ lệ 89%.

Ông Hồ An Phong SN 1971, quê xã An Ninh, huyện Quảng Ninh; trình độ lý luận chính trị: cử nhân, trình độ chuyên môn: cử nhân chính trị và cử nhân báo chí.

Bí thư Tỉnh ủy- Vũ Đại Thắng tặng hoa chúc mừng 3 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Bình đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Phong vì đã chuyển công tác sang làm Bí thư Thành ủy Đồng Hới.

Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Lương Bình vì được điều động giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Xuân Quang vì nghỉ hưu theo chế độ.

Tác giả: Nguyễn Cường

Nguồn tin: Báo Bảo vệ Pháp luật

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP