Xã hội

Cao tốc 34.000 tỷ chi chít ổ gà: Hỏa tốc chỉ đạo vá đường tạm thời

Cơ quan chức năng có văn bản hỏa tốc chỉ đạo chủ đầu tư vá tạm thời các vết ổ gà, bong tróc đảm bảo an toàn giao thông.

Trao đổi với VietNamNet sáng nay, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó cục trưởng Cục Quản lý đường bộ 3, Bộ GTVT cho biết đã chỉ đạo Ban QLDA cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khắc phục hiện tượng ổ gà, ổ trâu.

Công văn hỏa tốc được gửi hôm qua yêu cầu Ban QLDA chỉ đạo đơn vị bảo trì khẩn trương xử lý, khắc phục sự cố hư hỏng trước ngày 13/10.

Từ chiều qua, các đơn vị đã vá đường tại các vị trí mọc ổ gà. Trong sáng nay, việc vá đường vẫn đang tiếp tục.

Trước đó, khi có thông tin báo chí phản ánh, Cục Quản lý đường bộ 3 đã lập đoàn kiểm tra trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Biên bản buổi làm việc ghi nhận hiện trạng đoạn Đà Nẵng - Tam Kỳ xuất hiện nhiều ổ gà nằm rải rác, sâu chừng 8cm gây mất an toàn giao thông. Chủ đầu tư cũng không cho cắm biển cảnh báo cho các phương tiện đề phòng.

Cục yêu cầu chủ đầu tư trước mắt cho vá sửa tạm bằng bê tông nhựa tại các vị trí hư hỏng.

Sau đó, đoạn đường phải được sửa triệt để các vị trí hư hỏng như kết cấu trong hồ sơ thiết kế được duyệt và hoàn thành trước ngày 20/10. Ngoài ra, chủ đầu tư phải có phương án sửa chữa mặt đường khi bước vào mùa mưa.

Mặt đường đang được vá tạm thời bằng bê tông nhựa

Ông Nguyễn Tiến Thành, Giám đốc Ban QLDA cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi nhận định rằng, cơn mưa lớn đầu tháng 10 nhiều khả năng đã gây hiện tượng đọng nước làm mặt đường lún dần, bong tróc và xuất hiện ổ gà.

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ (Bộ GTVT) Nguyễn Văn Huyện, ông sẽ chỉ đạo Tổng công ty phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) khẩn trương khắc phục.

Ông Huyện cũng cho hay trong trường hợp mặt đường hỏng gây mất an toàn, Tổng cục sẽ yêu cầu chủ đầu tư ngừng thu phí để xử lý.

Tác giả: Cao Thái

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP