Tin địa phương

Các lực lượng Công an Quảng Bình đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc mở đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) bảo vệ Tết Nguyên đán Mậu Tuất và các lễ hội đầu năm 2018, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng loạt ra quân từ ngày 16-12-2017 đến ngày 28-2-2018.

Theo quy luật hàng năm, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra nhiều hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội đồng thời cũng là thời điểm các thế lực thù địch, bọn phản động tăng cường hoạt động chống phá, các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật gia tăng.

Công an huyện Quảng Trạch ra quân trấn áp tội phạm.

Xác định đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm là một nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của cả hệ thống chính trị, chính vì vậy, trong đợt ra quân, Công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã thành lập các tổ công tác hướng về cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ và mọi tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức phòng ngừa, tích cực đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, tạo khí thế mạnh mẽ và rộng khắp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

Tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, Công an các đơn vị, địa phương tập trung lực lượng nắm chắc tình hình, chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác, đấu tranh làm thất bại hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các đối tượng xấu lợi dụng, kích động gây rối an ninh trật tự, không để vụ việc phức tạp, kéo dài thành điểm nóng.

Trước và trong dịp Tết Nguyên đán, nhất là tại các địa bàn diễn ra các lễ hội đầu năm, khu vực đông dân cư, trụ sở các cơ quan Nhà nước, khu kinh tế, khu công nghiệp, trung tâm thương mại, các lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát bảo vệ, cơ động, trật tự, 113 và lực lượng PCCC, CNCH tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, tuần tra, kiểm soát, kịp thời, phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần hạn chế tai nạn giao thông, cháy nổ xảy ra, bảo vệ an toàn các mục tiêu, tạo môi trường thuận lợi, phục vụ nhân dân và các hoạt động diễn ra trên địa bàn.

Bên cạnh đó, chú trọng đẩy mạnh các mặt công tác quản lý hành chính về TTATXH, nhất là quản lý cư trú, quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện, dịch vụ nhạy cảm dễ phát sinh tội phạm, như các cơ sở cầm đồ, karaoke, nhà hàng...

Tập trung kiểm tra, vận động, thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ, hàng lậu, hàng giả, hàng cấm chất lượng, đồ chơi nguy hiểm bị cấm, vi phạm pháp luật về quản lý tài nguyên, môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán.

Trên lĩnh vực điều tra, xử lý tội phạm, các lực lượng Cảnh sát và Công an các địa phương tập trung đấu tranh, triệt xóa các băng, nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, hoạt động bảo kê, đâm chém thuê, siết nợ, đòi nợ thuê, hoạt động tín dụng đen, hoạt động tệ nạn xã hội, nhất là các chủ lô, đề, các ổ nhóm đánh bạc chuyên nghiệp, quy mô lớn, các đường dây cá độ bóng đá, hoạt động mại dâm; triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy và các điểm phức tạp về ma túy, phấn đấu đạt tỷ lệ điều tra khám phá án trên 80%; án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%.

Chiến công của Công an huyện Tuyên Hóa.

Với tinh thần và quyết tâm cao, trong 3 ngày đầu ra quân tấn công trấn áp tội phạm, Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được nhiều thành tích, kết quả đáng ghi nhận.

Điển hình Công an huyện Tuyên Hóa bắt 2 vụ vận chuyển pháo nhập lậu, 1 vụ trộm cắp tài sản; Công an Minh Hóa điều tra, làm rõ 1 vụ trộm cắp tài sản; Công an huyện Bố Trạch điều tra, làm rõ 4 vụ trộm cắp tài sản, 4 vụ đánh bạc liên quan 12 đối tượng; Công an Lệ Thủy điều tra làm rõ 1 vụ trộm cắp tài sản, Công an Đồng Hới phát hiện lập biên bản xử lý 1 vụ đốt pháo nổ trên địa bàn.

Những thành tích đạt được bước đầu từ đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm sẽ tạo thêm động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh vững vàng hơn trên trận tuyến đấu tranh truy bắt tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT, phục vụ nhân dân vui tết, đón xuân an toàn, lành mạnh.

Tác giả: Thanh Hương-Ngọc Oanh

Nguồn tin: baoquangbinh.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP