Giáo dục

Bộ Giáo dục đề nghị xử lý nghiêm người hành hung giáo viên

Việc phụ huynh xông vào lớp học hành hung giáo viên ở Hải Phòng tác động tiêu cực tới hoạt động giáo dục, Bộ Giáo dục yêu cầu xử lý.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa gửi công văn tới UBND TP Hải Phòng đề nghị điều tra, xử lý nghiêm những người hành hung cô giáo trường Tiểu học Đặng Cương, huyện An Dương.

Công văn do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ ký nêu rõ, sự việc phụ huynh xông vào lớp học hành hung giáo viên gây bất bình trong đội ngũ nhà giáo, ảnh hưỏng nghiêm trọng tới an toàn trường học và tác động tiêu cực tới hoạt động giáo dục trong nhà trường.

Bên cạnh việc xử lý người vi phạm, Bộ yêu cầu sớm kiện toàn Ban giám hiệu trường Tiểu học Đặng Cương để ổn định nề nếp dạy học và các hoạt động khác của nhà trường. Việc thanh tra và xử lý lạm thu trong trường học, dạy thêm học thêm trái quy định... cũng cần thực hiện thường xuyên.

Cô giáo bị phụ huynh học sinh đánh phải nhập viện cấp cứu. Ảnh: Giang Chinh.

Trước đó chiều 28/9, một nhóm phụ huynh xông vào lớp 2C trường Tiểu học Đặng Cương chửi bới, tấn công cô giáo Phạm Thị Hải (26 tuổi). Giáo viên này sau đó nhập viện cấp cứu trong tình trạng ý thức lơ mơ, tiếp xúc chậm, khó thở. Nguyên nhân trước đó cô Hải nhắc nhở, phạt đánh một thước vào lòng bàn tay của một học sinh vì không mặc đồng phục, nói chuyện riêng trong giờ học.

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP