Tin địa phương

Bí thư Quảng Bình chỉ đạo "nóng" vụ rừng đệm di sản thế giới bị "xẻ thịt"

Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, liên quan đến việc lâm tặc “xẻ thịt” rừng đệm di sản Phong Nha-Kẻ Bàng ở khu vực phía Bắc Đèo Đá đẽo, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Hoàng Đăng Quang yêu cầu các cơ quan liên quan vào cuộc xử lý, báo cáo.

Ngày 2/10, Báo Infonet có đăng bài “Quảng Bình: Rừng đệm di sản thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng bị “xẻ thịt”, phản ánh tình trạng “lâm tặc” khai thác gỗ lậu trên địa bàn xã Thượng Hóa (huyện Minh Hóa) thuộc lâm phận rừng cộng đồng xã quản lý và rừng Chi nhánh Lâm trường Minh Hóa quản lý.

Rừng đệm di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng bị "lâm tặc" xẻ thịt.

Sau khi báo phản ánh, cùng ngày (2/10) Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình Nguyễn Xuân Tuyến đã ký công văn gửi UBND tỉnh Quảng Bình truyền đạt ý kiến của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Đăng Quang chỉ đạo kiểm tra, xử lý vụ việc báo nêu.

Công văn yêu cầu “Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, địa phương có liên quan kiểm tra lại các nội dung báo nêu và có biện pháp xử lý, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 20/10/2018”.

Trước đó, trao đổi với Báo Infonet, ông Bùi Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa cho biết: “Sau khi tiếp nhận thông tin từ báo, UBND huyện đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp cùng các chủ rừng và địa phương xã kiểm tra khu vực trên, mở rộng kiểm tra, xác minh những vùng xung quanh. Sau khi có báo cáo cụ thể vụ việc sẽ cung cấp cho báo chí”.

Khu vực rừng Bắc Đèo Đá đẽo trên ở xã Thượng Hóa là địa bàn nằm giữa những địa danh du lịch nổi tiếng như Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng và hang động Tú Làn ở xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa).

Đây là khu vực rừng đệm tiếp giáp với rừng di sản thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng. Nơi đây có rất nhiều đơn vị bảo vệ rừng, thế nhưng “lâm tặc” vẫn thường xuyên vào rừng khai thác gỗ lậu gây bất bình trong quần chúng nhân dân địa phương.

Tác giả: Thanh Hà-Đặng Sơn

Nguồn tin: Báo Infonet

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP