Xã hội

Bé gái 8 tuổi tử nạn bên chiếc cặp sách màu hồng

Điều khiển xe đạp trên đường đi học về, bé gái 8 tuổi đã xảy ra va chạm với một chiếc xe tải chạy cùng chiều khiến cháu bé tử vong tại chỗ.

Sáng 8/11, Thượng tá Phạm Văn Sơn - Trưởng Công an huyện Ea Súp (Đắk Lắk) - cho biết, cơ quan chức năng huyện đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu bé 8 tuổi sau vụ tai nạn giao thông xảy ra vào chiều ngày (7/11).

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm làm bé gái 8 tuổi tử vong tại chỗ (ảnh CTV)

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h ngày 7/11, cháu Trần Thị B.B. (8 tuổi, ngụ xã Cư M’lan) điều khiển xe đạp trên đường đi học về nhà đến ngang qua đoạn đường Hùng Vương (thị trấn Ea Súp) thì bất ngờ xảy ra va chạm với chiếc xe tải mang BKS 47C - 01065 do tài xế Phạm Văn Trường (31 tuổi, ngụ thị trấn Ea Súp) điều khiển chạy cùng chiều.

Cú tông mạnh đã làm cháu B. ngã xuống đường và bị xe cán tử vong tại chỗ. Chiếc xe đạp của cháu bị hư hỏng nhẹ nằm giữa đường, cạnh đó là chiếc cặp sách màu hồng rơi của cháu.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Thúy Diễm

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP