Pháp luật

Bắt khẩn cấp nhóm đối tượng bắt giữ người trái pháp luật

Sau khi bắt giữ anh V. về quán karaoke, 4 đối tượng đã ép nạn nhân viết giấy ghi nợ…

Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, ngày 5/11, đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Hiệp Hòa bắt khẩn cấp các đối tượng: Hoàng Thị Hường (SN 1984, trú tại thôn Trung Thành, xã Hùng Sơn); Nguyễn Văn Điệp (SN 1988, trú tại thôn Xuân Biểu, xã Xuân Cẩm); Nguyễn Ngọc Cường (SN 1988, trú tại thôn Trung Tâm, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa) và Trần Đỗ Quyên (SN 1985,trú tại thôn Sa Long, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Ảnh minh họa.

Trước đó, vào ngày 21/9, để giải quyết mâu thuẫn, Hoàng Thị Hường đã cùng Điệp, Cường và Quyên đã có hành vi bắt giữ anh Triệu Đình V. (SN 1991, trú tại thôn Trung Hòa, xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa) về quán karaoke KTV88 của Hường (tại dốc Bách Nhẫn, xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa).

Tại đây, các đối tượng đã ép anh V. viết giấy ghi nợ số tiền hơn 26 triệu đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hường, công an thu giữ 1 ôtô BKS 30E-409.55, phương tiện nhóm đối tượng sử dụng để bắt anh V. và một số giấy tờ, tài liệu liên quan.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã cúi đầu khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.

Tác giả: Khánh Ngân

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP