Tin địa phương

Bắt giữ 7 đối tượng đánh bạc ở Quảng Bình

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đã khởi tố 7 đối tượng liên quan đến vụ đánh bạc với tổng số tiền giao dịch 120 triệu đồng.

Tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan trong chuyên án

Ngày 16-1, Công an huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết đã quyết định khởi tố bị can đối với 7 đối tượng trong chuyên án đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề; với tổng số tiền đánh bạc trong một ngày hơn 120 triệu đồng.

Trước đó, công an huyện này đã lập chuyên án đấu tranh với các đối tượng tổ chức đánh bạc với hình thức ghi số lô, số đề trên địa bàn xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch.

Các đối tượng tổ chức hoạt động khá tinh vi, chặt chẽ, tận dụng lợi thế mạng xã hội để thực hiện các giao dịch đánh bạc nhằm "che mắt" lực lượng công an.

Công an huyện Quảng Trạch đã huy động lực lượng triển khai vây bắt các đối tượng. Thời điểm chập choạng tối, khi các đối tượng đang theo dõi kết quả xổ số, Tổ công tác Công an huyện đã tiếp cận, bắt quả tang Nguyễn Thị Hương (SN 1975, trú xã Quảng Lưu) đang có hành vi ghi số lô, số đề.

Tiếp đó, công an huyện triệu tập gần 20 đối tượng liên quan để kiểm tra, làm rõ vai trò, hành vi tham gia đánh bạc.

Qua đó, xác định có 6 đối tượng liên quan là các đại lý "chân rết" của Nguyễn Thị Hương, gồm: Phan Văn Dương (SN 1984), Phan Thị Lan (SN 1973), Phạm Minh Tuấn (SN 1993), Phan Thanh Sơn (SN 1982; cùng trú xã Quảng Lưu); Nguyễn Thị Hồng (SN 1965, trú xã Quảng Thanh); Trần Văn Lực (SN 1985; trú xã Quảng Thạch).

Công an xác định tổng số tiền đánh bạc trong ngày 6-1 là hơn 120 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Trạch đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng trên và tiếp tục đấu tranh, điều tra mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng liên quan.

Tác giả: HOÀNG PHÚC

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: đánh bạc , quảng bình

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP