Pháp luật

Băng trộm xe máy lao xe vào cảnh sát khi bị vây bắt

Khi bị dừng xe kiểm tra, 4 thanh niên đâm thẳng xe vào công an để tẩu thoát khiến cảnh sát phải nổ súng để khống chế.

Ngày 15/11, Công an quận Tân Phú, TPHCM đang tạm giữ hình sự 4 nghi can gồm: Nguyễn Quang Tuyến (29 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn), Lê Văn Thanh (31 tuổi, ngụ quận 12), Lê Văn Hưng Thịnh (27 tuổi, huyện Hóc Môn) và Nguyễn Phú Quý (25 tuổi, quận 11) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”. Trong đó công an xác định, Nguyễn Quang Tuyến giữ vai trò cầm đầu băng nhóm này.

Theo Công an quận Tân Phú, từ giữa năm 2017, Đội cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú liên tiếp nhận được tin báo của người dân về việc bị mất trộm xe máy khi đang để trước nhà.

Qua quá trình điều tra, trích xuất camera, công an phát hiện những kẻ gây án là một nhóm 4-6 nam thanh niên, đi xe máy phân khối lớn.

Băng trộm tháo chạy khi bị cảnh sát hình sự vây bắt

Băng nhóm này hoạt động rất tinh vi, cảnh giác và ra tay táo tợn, sẵn sàng cầm dao quay lại chống trả người dân khi bị truy đuổi.

Mới đây, lúc 11h30’ trưa 9/11, hàng chục trinh sát của Đội cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú mật phục bên hông siêu thị Pandora (đường Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) thì phát hiện 4 thanh niên đi trên 4 xe máy có biểu hiện khả nghi nên dừng xe kiểm tra.

Biết bị lộ, 4 thanh niên tăng ga bỏ chạy; thậm chí tông xe thẳng vào lực lượng hình sự. Cảnh sát phải nổ súng chỉ thiên để trấn áp và khống chế, bắt giữ tại chỗ 4 đối tượng nói trên.

Nguyễn Quang Tuyến - đối tượng cầm đầu

Kiểm tra trong người các đối tượng, công an thu giữ nhiều dụng cụ để phá khoá xe máy, dao bấm, bình xịt hơi cay.

Hiện công an đang mở rộng điều tra.

Tác giả: Thảo Trần

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP