Trong nước

Bàn giao nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7

Dưới sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội Nhân dân Việt Nam, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 vừa tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7.

Hội nghị đã thông qua biên bản bàn giao Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7 tiếp nhận Công tác Đảng và Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu tiếp nhận nhiệm vụ Chính ủy thay cho Trung tướng Phạm Văn Dỹ.

Theo quyết định của cấp trên Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 sẽ nghỉ chờ hưu theo chế độ.

Tại lễ bàn giao, Trung tướng Phạm Văn Dỹ cảm ơn các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu 7, lãnh đạo các địa phương, đơn vị trên địa bàn trong thời gian qua đã giúp đỡ và tham mưu tốt trong các nhiệm vụ để bản thân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những cống hiến và đóng góp của Trung tướng Phạm Văn Dỹ trong suốt quá trình phục vụ Quân đội, đặc biệt là góp phần to lớn trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trên địa bàn Quân khu 7; là nhân tố quan trọng xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần trong lực lượng vũ trang Quân khu 7, xây dựng mối quan hệ đoàn kết với các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị mong rằng, thời gian tới Trung tướng Phạm Văn Dỹ tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng địa phương cũng như đồng hành cùng lực lượng vũ trang Quân khu 7, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo./.

Nguồn tin: Báo Chính phủ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP