Xã hội

8 người chết và mất tích, nước lũ đang lên nhanh ở Thanh Hóa-Nghệ An

Tính đến ngày 18-8, đã có 6 người chết và 2 người mất tích, trong đó Nghệ An có 5 người chết và mất tích do lũ cuốn trôi. Ngoài ra, còn có 21 nhà bị sập, 1.199 nhà cửa bị ngập, nhà cần phải di dời khẩn cấp là 199 nhà.

Theo tin từ Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT), do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, hiện một số địa phương đang có mưa lớn, nước lũ dâng cao như Thanh Hóa, Nghệ An. Tính đến ngày 18-8, đã có 6 người chết và 2 người mất tích, trong đó Nghệ An có 5 người chết và mất tích do lũ cuốn trôi. Ngoài ra, còn có 21 nhà bị sập, 1.199 nhà cửa bị ngập, nhà cần phải di dời khẩn cấp là 199 nhà.

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, lũ sông Thao tại Phú Thọ, sông Thương, hạ lưu sông Bưởi, sông Chu, sông Mã và sông Cả tiếp tục lên; sông Thao tại Yên Bái, sông Kỳ Cùng tiếp tục xuống.

Đến chiều 18-8, lũ hạ lưu sông Bưởi, sông Chu, sông Mã có khả năng đạt đỉnh; mực nước đỉnh lũ trên sông Bưởi tại Kim Tân ở mức 11,5m, trên BĐ2 0,5m; sông Chu tại Xuân Khánh ở mức 9,0m, mức BĐ1; sông Mã tại Lý Nhân ở mức 11,5m, trên BĐ2 0,50m; tại Giàng ở mức 6,2m, dưới BĐ3 0,3m.

Mưa lớn khiến huyện Kỳ Sơn chìm trong lũ.

Đêm 18-8, lũ hạ lưu sông Thao, sông Cả tiếp tục lên. Mực nước sông Thao tại Phú Thọ ở mức 17,8m, trên báo động (BĐ) 1 0,3m; sông Cả tại Dừa ở mức 23,5m, dưới BĐ3 1,0m; tại Nam Đàn ở mức 6,0m, trên BĐ1 0,6m.

Lũ trên sông Thao, sông Kỳ Cùng, sông Bưởi và sông Mã tiếp tục xuống. Mực nước sông Bưởi tại Kim Tân xuống mức 10,8m, dưới BĐ2 0,2m; sông Mã tại Lý Nhân xuống mức 11,0m, mức BĐ2; tại Giàng xuống mức 5,6m, trên BĐ2 0,1m; sông Chu tại Xuân Khánh, sông Thao tại Yên Bái, sông Kỳ Cùng tại Lạng Sơn xuống dưới mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng thấp các tỉnh như Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hoà Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Nghệ An. Đặc biệt là lũ quét, sạt lở đất ở các huyện: Lang Chánh, Thường Xuân, Bá Thước (Thanh Hóa); Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp (Nghệ An); ngập úng vùng trũng thấp ở các huyện Thạch Thành, Yên Định (Thanh Hóa); Hưng Nguyên (Nghệ An).

Sáng 18-8, Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT có Công điện yêu cầu thủy điện Hòa Bình đóng 1 cửa xả vào lúc 10h cùng ngày. Như vậy, hiện các thủy điện lớn ở phía Bắc như Hòa Bình, Sơn La,Tuyên Quang đều đã đóng tất cả các cửa xả đáy.

Trước đó, tối muộn ngày 17-8, Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT đã có công điện yêu cầu thủy điện Hòa Bình đóng 1 cửa xả đáy vào lúc 20h cùng ngày.

Dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho thấy, trong 5-10 ngày tới, dòng chảy trên các sông như Thao, Đà, sông Hồng sẽ xuống chậm.

Tác giả: C.Linh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

  Từ khóa: nước lũ , mất tích

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP