Pháp luật

2kg ma tuý đá, 1.200 viên hồng phiến trong ruột tivi cũ

Chiếc ti vi cũ cất giấu 2kg ma túy dạng đá và 1.200 viên hồng phiến được tài xế taxi vận từ Sơn La đi tiêu thụ, tuy nhiên tài xế cùng số hàng cấm này đã bị Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an tỉnh Hòa Bình bắt giữ khi đi qua địa phận tỉnh này.

Cục CSGT - Bộ Công an cho biết, vụ bắt giữ nói trên diễn ra ngày 18/2, tại km 40+00 QL6, thuộc địa phận thị trấn Lương Sơn (huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, chiếc taxi chở chiếc ti vi cất giấu ma túy mang BKS 28A - 030.35.

Thông qua công tác nghiệp vụ, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng cảnh sát giao thông tỉnh Hòa Bình nắm được thông tin về đối tượng đang trên đường vận chuyển ma túy từ Sơn La về các tỉnh đồng bằng tiêu thụ. Tổ công tác do Thượng tá Nguyễn Văn Hải - Trưởng phòng chỉ huy lập kế hoạch triệt phá.

Khi đối tượng điều khiển xe ôtô vào địa phận tỉnh Hòa Bình, tổ công tác đã bí mật bám theo đối tượng, chờ thời điểm thuận lợi để bắt giữ. Tới địa phận thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, nhận thấy đây là thời điểm thuận lợi để bắt giữ đối tượng, Tổ công tác đã phối hợp với các đơn vị chức năng và Công an huyện Lương Sơn ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Quá trình kiểm tra, các đồng chí phát hiện hàng ghế phía sau có 1 chiếc tivi cũ. Với kinh nghiệm đấu tranh với tội phạm, Tổ công tác nhận định có thể đối tượng sẽ giấu ma túy trong chiếc tivi để ngụy trang hòng qua mắt lực lượng chức năng.

Đối tượng Khà Văn Lộc cùng tang vật

Lúc này, đối tượng điều khiển xe ôtô có biểu hiện sợ sệt, lo lắng, mắt biến sắc. Kiểm tra phía trong chiếc tivi, các đồng chí phát hiện 1 bọc nilong, có chứa ma túy được đối tượng cất giấu rất tinh vi. Tang vật thu giữ gồm 2kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1.200 viên hồng phiến.

Đối tượng khai nhận là Khà Văn Lộc (27 tuổi), trú tại xóm Nghẹ, xã Vạn Mai, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được đối tượng khác thuê vận chuyển ma túy đi tiêu thụ.

Căn cứ lời khai của tên Lộc, cơ quan điều tra mở rộng điều tra, bắt tiếp 2 đối tượng, gồm: Trần Văn Hà, sinh năm 1992, trú tại thôn Yên Lệnh, xã Yên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam và Nguyễn Hữu Tiến, sinh năm 1981, trú tại xóm 4, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội, là 2 đối tượng đã thuê Khà Văn Lộc chở chiếc tivi có chứa ma túy. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Đối tượng Nguyễn Hữu Tiến bị bắt khi mở rộng điều tra

Ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc của Tổ công tác, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đã thưởng “nóng” 10 triệu đồng, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an thưởng “nóng” 5 triệu đồng cho cán bộ, chiến sỹ tham gia phá án.

Tác giả: C.N.Q

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP