Tin địa phương

Xây dựng Đà Nẵng thành "Thành phố an toàn với phụ nữ và trẻ em"

Sáng 18-7, tại buổi tiếp bà Shoko Ishikawa, Trưởng đại diện Cơ quan Liên Hiệp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam đến thăm và chào từ biệt trước khi kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cho biết, những năm qua, thành phố luôn quan tâm đến các vấn đề về bình đẳng giới, trong đó đánh giá cao sự hỗ trợ tích cực của UN Women trong việc triển khai nhiều dự án, chương trình nhằm góp phần phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái trên địa bàn thành phố.

Đặc biệt, dự án “Huy động cộng đồng phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại thành phố Đà Nẵng” do UN Women tài trợ được triển khai tại các xã Hòa Phong, Hòa Khương (huyện Hòa Vang) và phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu) trong giai đoạn 2013-2015 đã đem lại nhiều kết quả tích cực, được cộng đồng hưởng ứng, nhất là khi huy động được sự tham gia của nam giới trong phòng, chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh đề nghị UN Women tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật và tài chính để giúp Đà Nẵng triển khai hiệu quả các hoạt động về bình đẳng giới; đồng thời mong muốn bà Shoko Ishikawa tiếp tục đóng vai trò kết nối giữa UN Women, các tổ chức quốc tế với thành phố Đà Nẵng nhằm tăng cường hợp tác trong thực hiện bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

Bà Shoko Ishikawa bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo thành phố, các sở, ngành liên quan đã tạo điều kiện để UN Women tổ chức các hoạt động nghiên cứu về bình đẳng giới, các nhu cầu của phụ nữ và trẻ em gái, từ đó triển khai có hiệu quả các dự án liên quan trên địa bàn.

Bà Shoko Ishikawa mong muốn trong những năm tới, chính quyền thành phố sẽ tăng cường hợp tác với UN Women để duy trì dự án “Huy động cộng đồng phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại thành phố Đà Nẵng”, trong đó tập trung mở rộng quy mô dự án đến nhiều xã, phường trên địa bàn nhằm phát huy hơn nữa những hiệu quả tích cực mà dự án đem lại trong việc thay đổi hành vi, nhận thức của các đối tượng liên quan.

Bên cạnh đó, bà Shoko Ishikawa cũng khẳng định tổ chức UN Women sẽ tích cực hỗ trợ thành phố xây dựng “Thành phố an toàn với phụ nữ và trẻ em” thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm, nghiên cứu cơ sở dữ liệu… nhằm từng bước đưa Đà Nẵng trở thành điểm sáng về thực hiện bình đẳng giới để các địa phương trên cả nước noi theo, học tập.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh thống nhất cao quan điểm và chủ trương xây dựng Đà Nẵng trở thành “Thành phố an toàn với phụ nữ và trẻ em” như chia sẻ của bà Shoko Ishikawa; đồng thời giao Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu xây dựng đề tài nhằm sớm hiện thực hóa chủ trương này.

Tác giả: QUỐC KHẢI

Nguồn tin: Báo Đà Nẵng

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP