Kinh tế

Xăng có thể tăng giá trong quý IV năm nay

Từ nay đến cuối năm 2017, giá xăng dầu có thể sẽ tiếp tục tăng cùng với sự điều chỉnh giá của một số loại hàng khác khác sẽ tác động đến CPI.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Bích Lâm - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng đầu năm 2017 so với cùng kỳ năm trước tăng 3,79%. Trong tháng 9/2017, CPI tăng 0,59% so với tháng 8, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng tại cuộc họp này, bà Vũ Thị Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Thống kê giá - cho biết, giá xăng liên tục được điều chỉnh tăng trong thời gian vừa qua do giá dầu thô trên thế giới tăng mạnh.

Bà Thủy lý giải: "Do giá dầu thô trên thế giới tăng mạnh, tác động đến giá xăng, dầu trong nước. Bình quân giá dầu Brent 9 tháng đầu năm 2017 ở mức 51,48 USD/thùng so với mức 43,03 USD/thùng của bình quân 9 tháng đầu năm 2016".

Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy, 2 đợt điều chỉnh tăng giá xăng, dầu vào thời điểm 5/9/2017 và thời điểm 20/9/2017 làm chỉ số giá nhóm nhiên liệu tăng 3,54%, chỉ số giá nhóm giao thông tăng 1,15%. Giá xăng dầu tăng đã tác động làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2017 tăng khoảng 0,14%.

Vụ trưởng Vụ Thống kê giá nhận định, từ nay đến cuối năm 2017, giá xăng dầu có thể sẽ tiếp tục tăng cùng với sự điều chỉnh giá của một số loại hàng khác khác sẽ tác động đến CPI.

Trên thị trường thế giới, giá dầu Brent quý III/2017 tăng mạnh nhất trong hơn 1 thập kỷ qua. Đóng cửa phiên 29/9, dầu thô Brent chuẩn toàn cầu tăng lên 57,54 USD/thùng, với mức tăng trưởng trong quý III khoảng 20%.

Tác giả: Mai An (t/h)

Nguồn tin: antt.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP