Xã hội

Xã "khẩn thiết kêu cứu" vì tàu xung kích điện tàn phá ngư trường

Trước thực trạng hàng chục tàu thuyền từ nhiều địa phương đổ về dùng xung kích điện khai thác hải sản dẫn đến ngư trường bị hủy hoại nghiêm trọng, chính quyền xã Cẩm Nhượng đang làm văn bản đề nghị UBND huyện Cẩm Xuyên khẩn trương vào cuộc chấm dứt vấn nạn này.

Trao đổi với Dân trí vào chiều ngày 15/1, ông Nguyễn Sỹ Huyền, Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh cho biết, thời gian gần đây trên ngư trường vùng biển địa phương xuất hiện hàng chục tàu thuyền khai thác hải sản của nhiều địa phương đổ xô về.

Điều nguy hại ở chỗ, số lượng tàu thuyền này dùng kích điện mạnh tiến hành rà đáy biển để tận thu hải sản. Thực trạng này không chỉ ảnh hưởng đến đội tàu thuyền hoạt động đánh bắt truyền thống trên địa bàn mà còn hủy hoại môi trường nghiêm trọng.

“Chúng tôi đã bí mật bố trì tàu, cài cắm người tham gia vào hoạt động khái thác thủy hải sản của đội tàu thuyền này. Quá trình xác minh, chúng tôi hết sức lo ngại về hoạt động đánh bắt bằng xung điện cực mạnh này. Họ đấu nối xung điện sát đáy biển rồi thả lưới cào phía sau để gom hải sản. Bất cứ loài thủy hải sản nào cũng bị hủy hoại với loại xung kích điện cực mạnh này”- ông Huyền nói.

Tàu cá xung kích điện kết hợp lưới cào tận diệt thủy hải sản xuất hiện rất nhiều trên biển miền Trung.

Theo ông Huyền, trước mắt xã đã xác định được phần lớn trong đội tàu thuyền tàn sát môi trường này đến từ các xã: Cẩm Lĩnh (12-15 chiếc), Cẩm Lộc (10 -12 chiếc) và cả một số thuyền của chính bà con Cẩm Nhượng. Hiện xã đang tiếp tục xác minh số tàu thuyền còn lại đến từ những địa phương nào trong và ngoài tỉnh.

Trước thực trạng đầy lo ngại trên, ông Huyền cho biết, đối với ngư dân trong xã, UBND xã đã chỉ đạo Nghiệp đoàn nghề cá xã, cán bộ thôn xóm tuyên truyền, thu hồi, xử lí đối với những chủ tàu vi phạm.

Đối với đội tàu từ các địa phương khác do nằm ngoài khả năng xử lí của địa phương, UBND xã vừa làm văn bản khẩn cấp đề nghị UBND huyện Cẩm Xuyên chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc nhằm ngăn chặn, chấm dứt vấn nạn này.

Tác giả: Hà Phương

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP