Xã hội

Vụ nổ máy hấp giày tại Quảng Ninh: Nữ Phó Quản đốc đã tử vong

Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng, một nạn nhân trong số 5 nạn nhân vụ nổ máy hấp giày tại Công ty TNHH giày da Sao Vàng đã tử vong tại bệnh viện.

Hiện trường vụ nổ máy hấp giày khiến nữa quản đốc phân xưởng tử vong (ảnh Cổng TTĐT Uông Bí)

Cụ thể, tin từ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, hôm nay (9/1) cho biết, nạn nhân Lê Thị Ánh Tuyết (Phó Quản đốc phân xưởng đã xảy ra sự cố nổ nồi hơi hấp giày) mặc dù được bệnh viện sơ cứu ban đầu, chống sốc và bảo quản chân trong tình trạng tốt nhất để có thể nối lại nhưng do vết thương quá nặng nên đã không qua khỏi.

Như Dân trí đã thông tin, vào lúc 13h45’ ngày 8/1, các công nhân trong Tổ làm thử thuộc bộ phận thành hình trong khi đang làm việc tại khu tái chế, nhà C, tầng 2, Công ty TNHH Giày da Sao Vàng thì bất ngờ máy hấp giày (làm mềm mũi giày) tại đây phát nổ khiến 5 công nhân nữ bị thương, trong đó có 2 người bị thương rất nặng.

Trong đó, chị Lê Thị Ánh Tuyết (SN 1982, trú tại Đại Yên, TP.Hạ, Phó Quản đốc phân xưởng này) bị nặng nhất, đứt chân phải đến gần đầu gối.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: An Nhiên

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP