Pháp luật

Vụ nghịch tử giết 4 người ở Sài Gòn: Nghi phạm vừa ra tù được 8 tháng, có dùng ma túy

Nguyễn Hoàng Nam, nghi can giết 4 người ở TPHCM và Long An, vừa mới ra tù hơn 8 tháng và thời điểm gây án Nam dương tính với ma tuý.

Nghi can Nguyễn Hoàng Nam - Ảnh: Công an cung cấp.

Liên quan vụ án mạng nghiêm trọng này, Công an TP.HCM xác định nghi phạm Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi) có sử dụng ma túy đá trước khi ra tay sát hại 4 nạn nhân là người thân của nghi phạm ở TP.HCM và Long An.

Đặc biệt, theo Công an TP. HCM, Nam có một tiền án về tội cướp tài sản, ra tù vào tháng 7/2018, hiện chưa có việc làm ổn định.

Theo điều tra, trưa 11/3, sau khi sử dụng ma túy đá Nam bị ảo giác. Nam nghĩ gia đình hai bên ngăn cấm mình yêu cô gái ở Long An nên rất tức giận, quyết định "giết hết".

Nam cầm hung khí chạy xe máy xuống nhà cô này. Gặp bà Trịnh Thị N. (58 tuổi, bà ngoại của cô gái), hắn đâm chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Nam về nhà ở xã Tân Hiệp sát hại mẹ ruột và lấy một số tiền. Tiếp đó, hắn đến chém gục bà nội và cha ruột.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc và triển khai các biện pháp, công tác nghiệp vụ; Công an TPHCM xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên đã nhanh chóng tổ chức khám nghiệm hiện trường, tổ chức thu thập dấu vết, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ tổ chức truy xét đối tượng gây án.

Tang vật vụ án được công an thu giữ - Ảnh: Công an cung cấp.

Đến 22h cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP đã tạm giữ được đối tượng Nguyễn Hoàng Nam.

Tại cơ quan công an, Nam khai nguyên nhân gây án là do bị những người thân trong gia đình và bà ngoại của người yêu ngăn cản chuyện tình cảm.

Khi bị bắt giữ Nam có biểu hiện không bình thường và cho đến chiều 12/3, Công an TP.HCM tạm thời nghi vấn nghi phạm dùng chất kích thích dẫn đến "ngáo đá". Hiện công an đang chờ kết quả của Trung tâm giám định pháp y TP.HCM

Công an đã thu giữ những hung khí mà Nam sử dụng gây án. Để xác định Nguyễn Hoàng Nam có phải đối tượng gây án và là đối tượng duy nhất hay không, hiện Công an TP còn phải tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, trong đó tổ chức giám định pháp y, giám định sinh học các dấu vết, tang vật thu được. Tuy nhiên, có căn cứ để khẳng định Nguyễn Hoàng Nam là người duy nhất có mặt tại cả 3 hiện trường vụ án (Long An và Hóc Môn) vào thời điểm xảy ra án mạng.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục phối hợp Công an tỉnh Long An nhập án để điều tra và chuyển vụ án tại Long An lên xét xử tại TPHCM trong thời gian tới.

Tác giả: Minh Minh

Nguồn tin: Báo Đời sống & Pháp luật

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP