Xã hội

Vụ Cục phó mất trộm gần 400 triệu đồng: Tổ công tác Bộ TN-MT vào Long An tìm hiểu

Theo nguồn tin của PV Dân trí, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cử một tổ công tác vào tỉnh Long An để xác minh những thông tin liên quan đến vụ việc Cục phó Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường Nguyễn Xuân Quang bị mất trộm 385 triệu đồng khi nghỉ tại khách sạn T.V ở TP Tân An.

Trong lịch trình, tổ công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ có buổi làm việc với Công an tỉnh Long An để tìm hiểu thông tin xoay quanh việc cơ quan công an tiếp nhận thông tin mất trộm 385 triệu đồng của ông Nguyễn Xuân Quang khi lưu trú tại khách sạn T.V (phường 2, TP Tân An).

Ngoài ra, tổ công tác Bộ Tài nguyên và Môi trường dự kiến sẽ làm việc với chủ khách sạn T.V - nơi xảy ra việc mất trộm số tiền lớn và một số doanh nghiệp mà ông Quang đã dẫn đoàn tới thanh tra để nắm bắt tình hình.

Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nguồn tin cho biết, ông Nguyễn Xuân Quang đã gửi báo cáo giải trình tới lãnh đạo Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong đó, ông Quang khẳng định đây là tiền của gia đình, mang đi để giải quyết việc cá nhân. Tuy nhiên đến nay Tổng cục Môi trường vẫn đang chờ đợi kết luận cuối cùng của Công an tỉnh Long An để có hướng xử lý vụ việc.

Do vụ việc gây rúng động dư luận nên Bộ Tài nguyên và Môi trường phải cử đoàn công tác đi kiểm chứng lại nhiều thông tin để bảo đảm nguyên tắc về công tác tổ chức cán bộ.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, quyết định thanh tra về môi trường trên địa bàn tỉnh Long An do Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài ký duyệt, nêu rõ thành viên đoàn thanh tra gồm 9 người: Ông Nguyễn Xuân Quang - Cục phó Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường làm Trưởng đoàn; ông Đỗ Quốc Việt - chuyên viên Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (thành viên); ông Hồ Quang Minh - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An (thành viên); ông Phạm Quốc Trung - Trưởng phòng Kiếm soát ô nhiễm, Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An (thành viên); ông Phan Thanh Tuấn, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Long An (thành viên); ông Nguyễn Thanh Tùng, chuyên viên Sở Công thương tỉnh Long An (thành viên); ông Trần Tuấn Khải, cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường- Công an tỉnh Long An (thành viên); ông Nguyễn Văn Nam và ông Đậu Bá Tùng - cán bộ thuộc Viện Công nghệ môi trường thuộc Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Trong thời gian từ ngày 21/9 đến 11/10, đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh khoảng 30 doanh nghiệp tại tỉnh Long An. Đến ngày 27/9, đoàn đã kiểm tra được 9 doanh nghiệp tại huyện Đức Hoà. Tuy nhiên sau khi xảy ra sự việc mất trộm tiền, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cho dừng hoạt động thanh tra và yêu cầu ông Nguyễn Xuân Quang trở về Hà Nội để giải trình sự việc.

Hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường đang làm rõ thông tin về những người đã đăng ký ở cùng khách sạn với ông Nguyễn Xuân Quang.

Ông Nguyễn Xuân Quang (ngoài cùng bên trái) tại buổi công bố quyết định bổ nhiệm giữ chức Phó cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường - Tổng cục Môi trường.

Như Dân trí đã phản ánh, ông Quang được bổ nhiệm làm Cục phó Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường từ tháng 4/2016. Thời điểm này, ông Quang còn thiếu chứng chỉ trung cấp lý luận chính trị và chưa có quyết định bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính do Bộ Nội vụ cấp.

Tuy nhiên, bà Nguyễn Tân Huyền - Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Tổng cục Môi trường) cho rằng do đặc thù Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường mới thành lập nên đang thiếu cán bộ lãnh đạo, trong khi phải thực hiện nhiều nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra về môi trường. Chính vì thế, tập thể lãnh đạo Tổng cục Môi trường đã xem xét và nhất trí đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường cho chủ trương bổ nhiệm ông Quang giữ chức Phó cục trưởng.

Sau khi được Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, nhất trí chủ trương bổ nhiệm, Tổng cục Môi trường đã làm các thủ tục theo đúng quy trình, quy định để bổ nhiệm ông Quang làm Phó cục trưởng. Trong các hội nghị lấy phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm, ông Quang đều nhận được số phiếu tín nhiệm rất cao, gần 100%”.

Bà Huyền cũng khẳng định, Vụ Tổ chức cán bộ đã thực hiện đúng quy trình, nêu rõ những thủ tục, bằng cấp ông Nguyễn Xuân Quang đã có, trong đó có việc còn thiếu điều kiện để được bổ nhiệm nào để lãnh đạo Tổng cục Môi trường xem xét. Nhưng do yêu cầu công việc tại thời điểm đó, ông Quang được đưa vào diện “trường hợp đặc biệt” và được bổ nhiệm “cho nợ bằng cấp”.

Tác giả: Thế Kha

Nguồn tin: Báo Dân trí

  Từ khóa: cục phó , mất trộm , long an

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP