Tin địa phương

Vụ chém chết trưởng thôn rồi treo cổ tự tử ở Quảng Bình: Chủ tịch xã tiết lộ bất ngờ

Liên quan vụ chém chết trưởng thôn rồi treo cổ tự tử ở Quảng Bình, Chủ tịch UBND xã Quảng Kim cho biết, trước khi xảy ra vụ việc 2 người này còn đi phun thuốc sâu cùng nhau.

Ngày 26/3, Công an huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đang điều tra làm rõ cái chết của 2 người đàn ông trên địa bàn.

Theo đó, sự việc xảy ra vào sáng ngày 24/3, tại thôn Hùng Sơn, xã Quảng Kim, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Tin tức ban đầu, vào thời điểm trên, ông Trịnh Công Phương (55 tuổi, ở thôn Hùng Sơn, xã Quảng Kim) xảy ra mâu thuẫn với trưởng thôn của thôn này là ông Đàm Xuân Diện (63 tuổi). Đỉnh điểm của căng thẳng, ông Phương dùng rựa chém vào đầu của ông Diện khiến ông Diện tử vong tại chỗ. Sau đó, ông Phương chạy về nhà và sau đó được người dân phát hiện đã treo cổ tự tử.

Hung khí của một vụ án mạng. Ảnh minh họa

Trả lời báo Đất Việt, ông Chu Viết Dũng, Chủ tịch UBND xã Quảng Kim, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình), cho biết hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Theo ông Dũng, gia đình ông Diện và ông Phương ở sát nhau, từ trước đến nay giữa hai bên gia đình chưa từng xảy ra mâu thuẫn, xô xát với nhau bao giờ. Thậm chí trước khi xảy ra vụ việc ông Phương chém ông Diện, hai người còn đi phun thuốc khử trùng ở các chuồng trại cùng nhau.

"Theo một người chứng kiến sự việc kể lại, thời điểm xảy ra giữa ông Diện và ông Phương không có tiếng cãi cọ với nhau. Trong lúc ông Diện đang ra chuồng trâu mở cửa chuồng để dắt trâu ra thì bất ngờ bị ông Phương chém từ phía sau dẫn đến tử vong.

Sau khi xảy ra chuyện, mọi người chạy đến thì ông Phương bất ngờ về nhà treo cổ, 10 phút sau mọi người mới phát hiện ra thì người này đã tử vong", ông Dũng kể lại.

Theo ông Dũng, bản thân ông Phương và ông Diện đều là người hiền lành ở địa phương. Cả hai gia đình đều có hoàn cảnh khó khăn và thuộc diện cận nghèo ở xã.

Đặc biệt với gia đình trưởng thôn, ông Diện còn có người con không bình thường, nhiều khi tâm lý không ổn là lại quậy phá. Giờ cả ông Diện và ông Phương đều đã mất nên cũng không ai rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng này.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Hoàng Yên

Nguồn tin: doisongphapluat.com

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP