Pháp luật

Vô hiệu hóa 10 thỏi nghi thuốc nổ tại 2 cây ATM ở Quảng Ninh

Liên quan đến vụ việc nhân viên ngân hàng phát hiện vật nghi mìn được cài vào cây ATM ở Uông Bí, Quảng Ninh cơ quan chức năng cho biết đã vô hiệu 10 thỏi nghi là thuốc nổ.

Như Báo Công lý đã thông tin, khoảng 8h45’ ngày 13/10/2018, nhân viên của phòng Giao dịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Uông Bí, gồm 5 nhân viên, đến để mở két nạp tiền vào 2 cây ATM số 7 và 8 đặt bên hông Nhà CT1 chung cư 9 tầng của Công ty Than Nam Mẫu (phường Yên Thanh, TP Uông Bí), phát hiện trong cây ATM số 7 có một số thỏi hình trụ dài khoảng 20cm, nghi là thuốc nổ, nên đã báo cho bảo vệ chung cư và Công an.

Vị trí hai cây ATM nghi bị cài mìn

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương chỉ đạo Công an TP Uông Bí phong tỏa hiện trường, thực hiện các phương án phòng cháy nổ, đồng thời di dời một số hộ dân ra khỏi khu vực gần hiện trường.

Bên cạnh đó, Công an TP Uông Bí đã phối hợp với lực lượng Công binh thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh vào cuộc khám nghiệm cây ATM nghi bị cài mìn.

Lực lượng khám nghiệm đã phát hiện tại hai cây ATM số lượng 10 thỏi nghi là thuốc nổ được cài ghim dưới chân cây ATM số 7 và cây ATM số 8.

Theo đó, tại cây ATM số 7 cơ quan chức năng phát hiện 6 thỏi, cây ATM số 8 là 4 thỏi nghi thuốc nổ có tổng trọng lượng khoảng 2kg. Lực lượng chức năng đã tháo rời đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ.

Tác giả: Phúc Thái

Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP