Trong nước

Văn phòng Chính phủ đã chuyển sang văn phòng phi giấy tờ, giảm chi phí

Văn phòng Chính phủ đã chuyển hướng rõ nét trong xây dựng văn phòng không giấy tờ, từ tháng 6.2018, chuyển sang Văn phòng Chính phủ phi giấy tờ, góp phần giảm chi phí, giảm thời gian, giảm tiêu cực, giảm tham nhũng vặt.

Sáng 25.12, Văn phòng Chính phủ (VPCP) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Phát biểu gợi ý thảo luận tại phiên họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, hội nghị nhằm đánh giá những kết quả công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 về công tác đảng, chuyên môn, công đoàn.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đề nghị các ý kiến phát biểu của đại diện các vụ, cục, đơn vị tại phiên họp cần hết sức thẳng thắn về những kết quả công tác năm 2020 và những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong năm 2021 để phục vụ, tham mưu tốt hơn nữa cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

"Tinh thần chung là Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị tổng kết hết sức thiết thực, thẳng thắn, cởi mở để hoạt động được tốt hơn", Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Ông Mai Tiến Dũng nhấn mạnh năm 2020 là năm đặc biệt khi thế giới và Việt Nam bị tác động bởi dịch COVID-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Văn phòng Chính phủ đã phát huy vai trò trách nhiệm trong công tác tham mưu, đề xuất đến Thủ tướng, Chính phủ để quyết định nhiều chủ trương, chính sách hiệu quả chống dịch.

Trong đó, ông Mai Tiến Dũng nhấn mạnh đến vai trò "vừa tham mưu vừa tổ chức thực hiện", mạnh dạn đề xuất nhiều vấn đề trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định nhanh, chính xác.

Bên cạnh đó là tham mưu vấn đề liên quan đến hạn hán, lũ lụt. Các nhiệm vụ Thủ tướng giao cho các địa phương được Văn phòng Chính phủ đôn đốc, điều phối, chia sẻ cách làm với các bộ, ngành, địa phương, góp phần giảm nợ đọng văn bản.

Văn phòng Chính phủ đã chuyển hướng rõ nét trong xây dựng văn phòng không giấy tờ, từ tháng 6.2018, chuyển sang Văn phòng Chính phủ phi giấy tờ. Những bước đi tiên phong này mang lại hiệu quả khi góp phần giảm chi phí, giảm thời gian, giảm tiêu cực, giảm tham nhũng vặt.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng đề nghị các cán bộ nêu ý kiến thẳng thắn, đánh giá về: Công tác cải cách thể chế, tổ chức bộ máy, công tác hiện đại hóa cơ quan hành chính nhà nước tại Văn phòng Chính phủ trong thời gian qua; tham mưu giúp Chinh phủ, Thủ tướng Chính phủ hiệu quả trong cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử hướng đến nền kinh tế số, xã hội số.

Bên cạnh đó là các hoạt động công đoàn như giải pháp chăm lo đời sống tinh thần, vật chất, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động một cách thiết thực, hiệu quả; hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động phong trào, các hoạt động xã hội, từ thiện, về nguồn.

Năm 2021 là năm mở đầu của giai đoạn tiếp theo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đề nghị đội ngũ cán bộ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, phát huy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm, đóng góp ý kiến thẳng thắn, cởi mở để hoàn thành tối hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao.

Tác giả: VƯƠNG TRẦN

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP