Thể thao

U19 Việt Nam gặp quân xanh “khủng” trước giải châu Á

U19 Việt Nam đã nhận lời mời tham dự giải Tứ hùng diễn ra tại Qatar trước khi VCK U19 châu Á 2018 diễn ra. Ở giải đấu này, U19 Việt Nam có cơ hội đối đầu với những đội tuyển mạnh là U19 Uruguay và U19 Bờ Biển Ngà.

Giải Tứ hùng do Qatar tổ chức diễn ra từ 16-23/9 tại thủ đô Doha gồm 4 đội: U19 Qatar, U19 Việt Nam, U19 Uruguay và U19 Bờ Biển Ngà.

U19 Việt Nam sẽ có màn thử lửa chất lượng trước giải châu Á

Trong số các đội bóng trên, U19 Uruguay từng giành vị trí thứ 4 tại FIFA U20 World Cup 2017 diễn ra tại Hàn Quốc. Cách đó 4 năm, họ vào đến trận chung kết nhưng chỉ giành được vị trí Á quân khi giải được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Việc U19 Việt Nam nhận được lời mời đến từ cuộc họp thường vụ AFC diễn ra tại Moscow (Nga). Tại đây, Phó chủ tịch AFC kiêm Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Qatar, ông Saoud Al Mohannadi đã gửi lời mời tới Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn.

Nước chủ nhà Qatar mong muốn có một giải đấu giao hữu tập luyện trước khi VCK U19 châu Á 2018 diễn ra tại Indonesia vào tháng 10. Còn với U19 Việt Nam, việc được tham dự giải đấu này là cơ hội rất tốt để các cầu thủ hoàn thiện kỹ-chiến thuật, trước khi bước vào giải châu Á vào tháng 10 tới.

Trước đó, ở VCK U19 Đông Nam Á 2018, U19 Việt Nam đã thi đấu không thành công và bị loại ngay từ vòng bảng. U19 Việt Nam thắng 3, hòa 1, thua 1 và để hai đối thủ trực tiếp là U19 Thái Lan và U19 Indonesia vượt mặt, thậm chí còn đứng sau cả Lào. Đây là năm thứ 2 liên tiếp U19 Việt Nam phải về nước sớm.

Dù từng dẫn dắt U19 Việt Nam dự World Cup nhưng sau những thất bại trên, HLV Hoàng anh Tuấn đang chịu rất nhiều áp lực và cả sự chỉ trích.

Ở VCK U19 châu Á 2018, U19 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Hàn Quốc, Australia và Jordan.

Tác giả: Việt Long

Nguồn tin: Báo Dân trí

  Từ khóa: giải châu á , U19 Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP