Xã hội

Tử vong sau khi tiêm thuốc tại bệnh viện K

Ông Trần Văn Thuấn, Giám đốc bệnh viện K xác nhận có trường hợp bệnh nhân nữ tử vong sau khi tiêm thuốc thuốc cản quang.

Sáng 3/10, anh Hoàng Nhật Chính ở Quỳnh Lưu, Nghệ An kể lại vụ việc: Ngày 29/9, gia đình anh đưa chị họ của anh tên L. (45 tuổi, giáo viên) nhập bệnh viện K - Cơ sở 2 (Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội). Sáng 30/9, bác sĩ tiêm thuốc cản quang để chụp chiếu thì chị L. có những biểu hiện bất thường. Sau đó, các bác sĩ đã cấp cứu, nhưng chị L. không qua khỏi.

Bệnh viện K -Cơ sở 2 (Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội), nơi xảy ra vụ việc.

Được biết, sau khi khám nghiệm tử thi xong, gia đình đã đưa chị L. về quê để tổ chức an táng.

Anh Chính cho hay, gia đình đang chờ kết luận từ cơ quan pháp y để biết chị L. tử vong vì lý do gì.

Sáng cùng ngày, ông Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện K, xác nhận vụ việc trên. “Hiện tại, bệnh viện đã mời pháp y, công an, và giao cho Phòng kế hoạch tổng hợp và chuyên môn để làm rõ”, ông Thuấn nói.

Tác giả: Nguyễn Huệ

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP