Ngày 13/4, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Phan Văn Minh (SN 1997, trú tại xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) về hai tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”. Đây là vụ án từng gây rúng động dư luận khi bị cáo sát hại người yêu sau màn cầu hôn chỉ một ngày, với tính chất dã man, lạnh lùng và có sự chuẩn bị trước.
Theo cáo trạng, từ năm 2023, Minh có quan hệ tình cảm với chị Y H. (SN 2001, trú xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum). Dù đã có vợ và ba con nhỏ, Minh vẫn qua lại với chị H.
![]() |
Bị cáo Phan Văn Minh tại phiên xét xử. |
Sáng 15/10/2024, Minh đưa chị H. đến thuê phòng nghỉ tại nhà nghỉ Thu Bồn (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Chiều cùng ngày, cả hai đi mua nhẫn rồi ăn tối tại nhà hàng. Tại đây, Minh đã cầu hôn chị H. Sau đó, cả hai quay lại nhà nghỉ nghỉ qua đêm.
Bi kịch xảy ra vào sáng hôm sau, 16/10. Minh đề nghị chị H. cùng về Kon Tum gặp gia đình để bàn chuyện cưới hỏi nhưng chị chưa đồng ý, khiến cả hai xảy ra mâu thuẫn. Khi chị H. định rời đi, Minh có hành vi ngăn cản bằng cách cởi quần áo chị. Sau đó, Minh xuống tầng 1 lấy hai con dao (được mua từ trước và để sẵn trong cốp xe máy), mang lên phòng để đe dọa.
Trong lúc cãi vã, Minh đã đâm chị H. Dù chị H. cố gắng chống cự và ôm bụng nằm nghiêng xuống giường, Minh vẫn tiếp tục đâm nạn nhân...
Sau khi gây án, Minh lấy chiếc điện thoại iPhone 12 Promax của chị H. rồi trùm khăn tắm lên thi thể nạn nhân và rời khỏi hiện trường. Khi đến huyện Đại Lộc (Quảng Nam), Minh mua hai chai thuốc diệt cỏ để tự tử nhưng không thành. Sau đó, Minh gọi điện đến Cảnh sát 113 và Công an quận Liên Chiểu thú nhận tội ác và khai báo vị trí hiện tại.
![]() |
Phan Văn Minh bị tuyên phạt tử hình về tội “Giết người”. |
Kết quả giám định pháp y xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do các vết thương xuyên thấu lồng ngực, rách phổi, dẫn đến mất máu cấp, suy hô hấp và trụy tim mạch. Giá trị chiếc điện thoại bị chiếm đoạt là hơn 8,4 triệu đồng. Đáng chú ý, Minh có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và chưa được xóa án tích nên được xác định là tái phạm.
Tại phiên tòa, Minh thừa nhận hành vi giết người nhưng không thừa nhận tội cướp tài sản. Bị cáo khai rằng chỉ cầm điện thoại để nếu có ai gọi đến sẽ thông báo rằng mình đã giết người. Minh cũng cho biết lý do chuẩn bị dao từ trước là để “phòng thân” trong quá trình di chuyển giữa các tỉnh.
Gia đình nạn nhân khẳng định không hề biết Minh đã có vợ con, cũng chưa từng bàn chuyện cưới hỏi như lời bị cáo khai. Đại diện bị hại còn cho biết Minh từng nhiều lần đánh đập chị H. trong thời gian quen nhau, gây tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần.
HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự tàn độc, quyết liệt đến cùng trong việc tước đoạt mạng sống của nạn nhân. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Phan Văn Minh mức án tử hình về tội “Giết người”, 7 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt là tử hình.
Tác giả: Vũ Vân Anh
Nguồn tin: Báo PLVN