Pháp luật

Tử hình kẻ ngáo đá, sát hại nữ sinh 15 tuổi ở Hải Phòng bằng nhiều nhát kéo

HĐXX TAND TP Hải Phòng tuyên phạt tử hình đối với bị cáo sát hại nữ sinh 15 tuổi ở Hải Phòng do ảo giác, tưởng bị hại là ma.

Chiều 21/1, TAND TP Hải Phòng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Sỹ Thắng (SN 1994, trú tại xã Kiến Quốc, Kiến Thụy, Hải Phòng) vì có hành vi dùng kéo đâm nhiều nhát khiến nữ sinh 15 tuổi thiệt mạng.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo manh động, mất nhân tính, gây ra cái chết cho nạn nhân khi chưa đủ 16 tuổi. Khi gây án, bị cáo bị ảo giác do sử dụng ma túy. Tuy nhiên, chất này do bị cáo tự đưa vào cơ thể mình nên đây không được xem là tình tiết giảm nhẹ.

Bị cáo Nguyễn Sỹ Thắng khai nhận hành vi phạm tội của mình tại phiên tòa sơ thẩm.

Từ đó, HĐXX chấp nhận quan điểm của VKSND TP Hải Phòng về việc loại bỏ bị cáo ra khỏi xã hội để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và tuyên phạt Nguyễn Sỹ Thắng mức án tử hình, buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại gần 390 triệu đồng.

Theo cáo trạng truy tố của VKSND TP Hải Phòng, do có mâu thuẫn với vợ về việc đánh bạc bị thua, chiều 25/3/2020, Nguyễn Sỹ Thắng đi mua ma túy đá về sử dụng tại bờ đê thuộc xã Kiến Quốc (huyện Kiến Thụy).

Sau khi ăn cơm tối xong, Thắng đi ra chòi cá của gia đình và tiếp tục sử dụng ma túy đá. Khoảng 19h cùng ngày, ông Nguyễn Sỹ Hồng (bố Thắng) ra gặp và mắng Thắng vì hay chơi bời, cờ bạc, cắm xe... Chán nản, Thắng đi bộ ra cầu đối điện với nhà cháu P.T.M.M (SN 2005, ở thôn 5, xã Kiến Quốc) ngồi chơi, sau đó đi bộ lang thang trong thôn rồi quay lại cầu ngồi.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, Thắng bị ảo giác về việc có người dẫn Thắng đi vào nhà cháu M. Khi đến nhà cháu M., Thắng trèo qua tường (cạnh nhà vệ sinh) vào nhà. Khi đến cửa nhà thấy có 1 chiếc xe máy dựng vướng lối đi vào nên Thắng dùng 2 tay quay đầu xe sang bên trái, mở cửa đi vào nhà.

Khi vào nhà, Thắng nhìn thấy 1 chiếc kéo bằng kim loại đầu nhọn trên kệ tủ, Thắng cầm lấy kéo. Thắng đi vào phòng khách thấy cháu M. đang nằm trên giường sử dụng điện thoại. Thắng không nói gì, đi đến chỗ cháu M. nằm, sau đó đâm liên tiếp vào người cháu M. khiến M. thiệt mạng.

Như vậy, có đủ căn cứ để VKSND TP Hải Phòng truy tố bị cáo phạm tội Giết người.

Bố mẹ cùng người thân của bị hại tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Sỹ Thắng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Thắng nói bản thân bị nghiện ma túy từ năm 2018. Hôm gây án, bị cáo thua bạc và sử dụng ma túy đá.

Bị cáo Thắng khai, tối 25/3/2020, bị cáo gặp ảo giác nên trèo qua tường vào nhà cháu P.T.M.M (SN 2005 tuổi). Bị cáo tưởng cháu M. là ma nên lấy kéo đâm nhiều nhát.

Ngày 28/3, khi nhận thức được hành vi của mình, bị cáo có gọi điện về nhà cho vợ hỏi xem cháu M. còn sống hay đã chết. Sau khi biết cháu M. đã chết, cơ quan công an đến nhà điều tra, bị cáo ra đầu thú.

Tại phiên tòa, bị cáo gửi lời xin lỗi gia đình bị hại, mong HĐXX "giơ cao đánh khẽ" để mình được trở về làm lại cuộc đời.

Tác giả: Nguyễn Huệ

Nguồn tin: Báo VTC

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP