Pháp luật

Tử hình kẻ đốt nhà khiến 5 người tử vong

Muốn hù đọa để gia đình nạn nhân dọn đi, Phước đốt nhà dẫn đến 5 người tử vong.

Nguyễn Hữu Phước tại phiên tòa sáng nay. Ảnh: Tân Châu

Hôm nay (7/1), TAND TPHCM xử sơ thẩm vụ đốt nhà khiến 5 người tử vong ở quận 9, TPHCM hồi giáp Tết Canh Tý vừa qua. Bản án tuyên hung thủ - bị cáo Nguyễn Hữu Phước (SN 1982, ngụ TPHCM) tử hình về tội “Giết người” và 2 năm tù về tội “Hủy hoại tài sản”. Tổng hình phạt chung là tử hình.

Hội đồng xét xử nhận định, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, bị cáo đã dùng xăng đốt nhà, khiến 5 người trong căn nhà bị chết cháy.

Hành vi của bị cáo là đê hèn, chỉ vì có ý định hù dọa những người trong căn nhà này dọn nhà đi để bán nhà cho bị cáo.

Trước đó, tại phiên tòa, đại diện VKS đề nghị phạt bị cáo Phước tử hình về tội “Giết người”, 2 năm đến 2 năm 6 tháng về tội “Hủy hoạy tài sản”.

Cáo trạng nêu, khoảng 3 giờ ngày 21/1/2020 (ngày 27 Tết Canh Tý), sau khi uống rượu bia, Phước về nhà tại đường Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long B, quận 9) nằm nghỉ và nhớ việc gia đình bà Lê Thị Huệ ở liền kề phía sau nhà thường xuyên để xe lấn chiếm lối đi chung.

Phước liền nảy sinh ý định đốt lửa ném vào nhà bà Huệ, nhằm dọa gia đình này sợ hãi phải bán nhà cho Phước rồi họ đi ở nơi khác.

Liền đó, Phước chạy xe đến cây xăng gần nhà mua nửa lít xăng đựng trong chai nước suối mang về để tại khu vực phía sau nhà bếp.

Sau đó, Phước lấy tấm thảm lau chân tay tẩm xăng rồi dùng cây gắp đá hình chữ V kẹp tấm thảm và đi vòng ra khu đất trồng cây bạc hà của gia đình phía trước nhà bà Huệ. Đứng ngay tường rào bằng gạch cách giữa hai nhà, Phước bật lửa đốt cháy tấm thảm đã tẩm xăng, sau đó ném tấm thảm đang bốc cháy vào nhà bà Huệ.

Hậu quả là Huệ cùng 3 người con ruột và con dâu đã chết cháy.

Tác giả: TÂN CHÂU

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP