Pháp luật

Truy tố nhóm đối tượng mua bán, chế tạo vũ khí

Thấy bán đạn và súng tự chế dễ có lãi, Văn Cường đã liên tục giao dịch mua bán thu lợi bất chính số tiền lớn.

Ngày 31/10, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 2 bị can Lương Văn Cường (28 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) và Đỗ Đức Cường (25 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) về tội Chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Đối tượng Lương Văn Cường.

Theo kết quả điều tra, đầu năm 2016, thông qua mạng xã hội, Văn Cường đã làm quen và được một tài khoản có tên An Le giới thiệu một số hình ảnh về đạn. Sau đó, Văn Cường đã mua hàng của An Lê.

Từ thời điểm đó đến tháng 3/2017, Cường liên tục mua đạn của An Lê về rao bán trên mạng xã hội để kiếm lợi bất chính. Việc mua bán đạn diễn ra trên mạng xã hội, còn việc giao nhận tiền giữa bên mua và bên bán thông qua đường bưu điện. Sau khi “giao dịch”, thông tin về khách hàng đều được Văn Cường xóa bỏ.

Trong số khách mua đạn, Cường đã bán cho Nguyễn Trung Khôi (ngụ xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) một hộp đạn với giá 800.000 đồng và Trịnh Khôi Minh (27 tuổi, quê tỉnh An Giang) 2 hộp đạn với giá 2 triệu đồng.

Ngoài ra, thời gian này, Văn Cường làm quen với Đức Cường. Cả hai thường hẹn nhau đi uống cà phê. Qua đó, Văn Cường biết được Đức Cường đang nghiên cứu chế tạo các loại súng. Thế nên, Văn Cường đặt vấn đề mua súng của Đức Cường để bán lại kiếm lãi.

Tiếp đó, Đức Cường đã bán cho Văn Cường khẩu súng bút với giá 400.000 đồng. Sau đó, Văn Cường đã bán cho Đặng Văn Quang (ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) với giá 2,5 triệu đồng.

Kế đó, Văn Cường tiếp tục mua 4 khẩu súng móc khóa của Đức Cường với giá 8,3 triệu đồng và bán lại cho một số đối tượng khác kiếm lời hàng triệu đồng.

Đến khi bị bắt, Đức Cường đã chế tạo và bán được 9 khẩu súng các loại cho nhiều đối tượng, thu lợi hơn 17 triệu đồng. Kết luận giám định của phân viện Khoa học hình sự (bộ Công an) tại TP.HCM xác định những khẩu súng thu giữ của Đức Cường đều là súng tự chế, có tính năng và tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra còn phát hiện một số đối tượng mua súng, đạn nằm trong các băng nhóm tội phạm ma túy.

Tháng 6/2017, cơ quan An ninh điều tra tiến hành khám xét nơi ở của Khôi ở xã Hiệp Hòa và phát hiện, thu giữ 2 khẩu súng, 105 viên đạn, 16 dao, mã tấu, kiếm các loại, 1 dùi cui điện, 70 viên bi xe đạp, 1 áo giáp chống đạn…

Đặc biệt, cơ quan công an phát hiện trong két sắt của Khôi có 4 túi ma túy có trọng lượng hơn 279g. Tuy nhiên, thời điểm này, Khôi đã bỏ trốn đến TP.HCM.

Đến ngày 7/7, Công an quận 1 (TP.HCM) bắt quả tang Khôi đang tàng trữ 200g ma túy đá, 1 khẩu súng K59 và 3 viên đạn. Làm việc với cơ quan công an, Khôi khai 4 túi ma túy đã mua với giá 8 triệu đồng để bán lại kiếm lời.

Với những chứng cứ thu thập được, cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khởi tố Khôi để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tác giả: Nguyễn Nhâm

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP