Xã hội

Trung tâm y tế huyện cứu sống bệnh nhân bị vỡ thai ngoài tử cung

Chiều 11/1, Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thị Như Hoa (34 tuổi) ở Thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn trong tình trạng rất nguy kịch.

Hiện nay bệnh nhân Nguyễn Thị Như Hoa đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đã ổn định. Ảnh: Thanh Hoa

Các bác sĩ nhanh chóng cấp cứu. Kết quả siêu âm ổ bụng có rất nhiều dịch (máu), bước đầu chẩn đoán bệnh nhân bị vỡ thai ngoài tử cung trước đó.

Ngay lập tức bệnh nhân được tiến hành mổ cấp cứu. Trong quá trình mổ bệnh nhân được hồi sức tích cực và truyền 2 đơn vị máu.

Bác sĩ Hồ Sơn - Trung tâm Y tế Nam Đàn cho biết: Hiện nay bệnh nhân đã qua được cơn nguy kịch, tỉnh táo, mạch, huyết áp đã ổn định. Tuy nhiên, hiện nay các bác sĩ vẫn đang tiếp tục hồi sức và truyền máu cho bệnh nhân.

Bác sĩ Sơn cũng khuyến cáo: Chị em ở lứa tuổi sinh đẻ, nếu chậm kinh hoặc kinh nguyệt thay đổi thất thường, nếu có triệu chứng đau bụng thì phải đến cơ sở Y tế sớm để được chẩn đoán, cấp cứu và điều trị kịp thời, còn đến khi tử cung bị vỡ nếu không cấp cứu kịp thời có thể ảnh hưởng đến tính mạng./.

Tác giả: Thanh Hoa

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP