Thế giới

Triều Tiên tuyên bố đáp trả bất kỳ cuộc chiến nào của Mỹ

Triều Tiên hôm nay 24/2 tuyên bố nước này sẵn sàng đáp trả “bất kỳ cuộc chiến nào” của Mỹ, bao gồm các cuộc tấn công mạng.

Các tên lửa đạn đạo liên lục địa phô diễn sức mạnh trong lễ duyệt binh của Triều Tiên ngày 8/2 (Ảnh: Reuters)

Hồi đầu tháng, tạp chí Foreign Policy (Chính sách Đối ngoại) của Mỹ dẫn lời các quan chức tình báo cho biết trong 6 tháng qua, Washington đã ngầm xây dựng nền tảng tại các quốc gia như Hàn Quốc và Nhật Bản để có thể tiến hành các cuộc tấn công mạng nhằm vào Triều Tiên.

Theo Foreign Policy, quá trình chuẩn bị bao gồm việc “xây dựng các tuyến cáp đóng vai trò như cầu nối với khu vực, đồng thời thiết lập các căn cứ và cơ sở do thám từ xa, từ đó các tin tặc có thể tiếp cận với mạng lưới Internet vốn phần lớn bị ngăn cách với bên ngoài của Triều Tiên”.

“Mỹ nên từ bỏ giấc mơ hão huyền rằng có thể biến tham vọng xâm lược thông qua các cuộc tấn công mạng nhằm vào chúng ta thành sự thật”, Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, cho biết trong bình luận được đăng tải hôm nay 24/2.

“Bởi vì chúng ta có tất cả mọi thứ mà chúng ta cần và chúng ta cũng đã chuẩn bị, nên chúng ta có thể đáp trả bất kỳ loại hình chiến tranh nào mà Mỹ muốn phát động”, báo Triều Tiên cho biết thêm.

Foreign Policy dự đoán Mỹ có thể “nổ phát súng cảnh báo” đối với Bình Nhưỡng liên quan tới thị trường tiền ảo. Bình Nhưỡng được cho là đang tấn công các giao dịch tiền ảo trên mạng trong bối cảnh nước này gặp khó khăn về tài chính do các lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế.

Rodong Sinmun đã chỉ trích việc Mỹ chuẩn bị cho các cuộc tấn công mạng nhằm vào Triều Tiên là “hành vi khủng bố và khiêu khích không thể chấp nhận được”.

“Mỹ đang tăng cường triển khai quân sự và các hành động khiêu khích khi nước này thể hiện sự bất mãn với bầu không khí hòa hoãn chớm nở giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, xuất phát từ việc chúng ta tham dự Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang. Động thái này rõ ràng là âm mưu cố tình khiêu khích hòng đưa trạng thái cải thiện quan hệ Hàn - Triều và nền hòa bình quay lại giai đoạn đối đầu và chiến tranh”, Rodong Sinmun viết.

Trước đó, trong bài bình luận hôm 23/2, Rodong Sinmun tuyên bố Triều Tiên hiện sở hữu các tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và bom nhiệt hạch. Tờ báo này khẳng định Bình Nhưỡng đã sẵn sàng cho một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào Mỹ.

Tác giả: Thành Đạt

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP