Kinh tế

Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh khai thác khoáng sản biển sâu

Tổng thống Donald Trump ngày 24/4 đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm thúc đẩy ngành khai thác khoáng sản biển sâu, đánh dấu nỗ lực mới nhất của ông nhằm thúc đẩy khả năng tiếp cận niken, đồng và các khoáng sản quan trọng khác của Mỹ.

Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh khai thác khoáng sản biển sâu. Ảnh Reuters.

Người ta ước tính rằng một số vùng biển Thái Bình Dương và nhiều nơi khác chứa một lượng lớn đá hình củ khoai tây được gọi là các “nốt đa kim”, có chứa kim loại cần thiết cho nhiều ngành công nghiệp.

Theo chính quyền Mỹ, ước tính có hơn 1 tỷ tấn các nốt này nằm trong vùng biển Mỹ và chứa đầy mangan, niken, đồng và các khoáng sản quan trọng khác. Việc khai thác chúng có thể thúc đẩy GDP của Mỹ tăng 300 tỷ USD trong 10 năm và tạo ra 100.000 việc làm.

“Mỹ có lợi ích cốt lõi về an ninh quốc gia và kinh tế trong việc duy trì vị thế dẫn đầu về khoa học và công nghệ biển sâu cũng như tài nguyên khoáng sản dưới đáy biển”, Tổng thống Trump tuyên bố.

Sắc lệnh này chỉ đạo chính quyền đẩy nhanh việc cấp phép khai thác theo Đạo luật tài nguyên khoáng sản cứng dưới đáy biển sâu năm 1980 và thiết lập quy trình cấp phép dọc theo thềm lục địa ngoài của Mỹ.

Đáng chú ý, nó cũng giúp xem xét nhanh các giấy phép khai thác dưới đáy biển “ở những khu vực nằm ngoài phạm vi quyền tài phán quốc gia”, một động thái có khả năng gây ra căng thẳng với cộng đồng quốc tế.

Cơ quan Đáy biển Quốc tế, được thành lập theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển mà Mỹ chưa phê chuẩn, trong nhiều năm đã xem xét các tiêu chuẩn khai thác biển sâu ở vùng biển quốc tế, mặc dù vẫn chưa chính thức hóa chúng do những khác biệt chưa được giải quyết về mức độ bụi, tiếng ồn và các yếu tố khác từ hoạt động này.

Những người ủng hộ khai thác biển sâu cho rằng điều này sẽ làm giảm nhu cầu về các hoạt động khai thác lớn trên đất liền, vốn thường không được cộng đồng dân cư ở khu vực khai thác ủng hộ. Các nhóm bảo vệ môi trường lại kêu gọi cấm mọi hoạt động, cảnh báo rằng các hoạt động công nghiệp tại đáy đại dương có thể gây ra tình trạng mất đa dạng sinh học không thể phục hồi.

Theo Reuters, hàng loạt công ty đã nóng lòng “xếp hàng” để khai thác khoáng sản biển sâu của Mỹ. Đầu tháng này, công ty Impossible Metals đã yêu cầu chính quyền mở một cuộc đấu giá thương mại để tiếp cận các mỏ niken, coban và các khoáng sản quan trọng khác ngoài khơi bờ biển Samoa thuộc Mỹ.

Nhiều công ty đang để mắt đến hoạt động khai thác biển sâu bao gồm Impossible Metals có trụ sở tại California, JSC Yuzhmorgeologiya của Nga, Blue Minerals Jamaica, China Minmetals và Marawa Research and Exploration của Kiribati.

Việc Mỹ tiếp cận các khoáng sản quan trọng, đặc biệt là các khoáng sản do các công ty Trung Quốc sản xuất, đã giảm dần trong những tháng gần đây vì Bắc Kinh đã hạn chế xuất khẩu một số loại khoáng sản. Đổi lại, điều đó đã làm tăng thêm áp lực buộc Washington phải hỗ trợ các nỗ lực thúc đẩy hoạt động khai thác trong nước.

Tuần trước, các quan chức chính quyền ông Trump đã nhanh chóng cấp phép cho 10 dự án khai thác trên khắp nước Mỹ và thực hiện quy trình phê duyệt rút gọn đối với các dự án khai thác trên đất liên bang.

Chính quyền Mỹ cũng cho biết họ sẽ phê duyệt khai thác một trong những mỏ đồng lớn nhất của đất nước.

Tác giả: Tiến Minh

Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP