Trong nước

Tổng Bí thư tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam

Tổng Bí thư nhấn mạnh, hoạt động của Hội là kênh ngoại giao nhân dân quan trọng, là sợi chỉ kết nối tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hungary, chiều 10/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Hungary-Việt Nam Botsz Laszlo đến chào.

Tổng Bí thư tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Hungary-Việt Nam.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Hungary-Việt Nam Botsz Laszlo bày tỏ vui mừng được hội kiến Tổng Bí thư nhân chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư tới Hungary. Giới thiệu khái quát với Tổng Bí thư về quá trình hình thành, phát triển của Hội, ông Botsz Laszlo cho biết, thành viên của Hội ngày càng được mở rộng, bao gồm cả người Hungary và người Việt Nam đang sinh sống tại Hungary.

Với vai trò của mình, Hội đã tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ của hai nước kết nối với nhau, đóng góp vào việc thiết lập mối quan hệ ngoại giao nhân dân giữa các địa phương. Ngoài ra, Hội còn đặc biệt chú trọng việc giới thiệu văn hóa của Việt Nam, tạo điều kiện để người Việt Nam có thể sang du lịch, khám phá Hungary…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những đóng góp của Hội hữu nghị Hungary-Việt Nam đối với sự phát triển của Việt Nam cũng như quan hệ hai nước Việt Nam-Hungary trong nhiều năm qua.

Sau gần 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị, truyền thống Việt Nam-Hungary ngày càng được củng cố và phát triển. Hai bên duy trì thường xuyên các chuyến thăm cấp cao; hợp tác trên các lĩnh vực ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả. Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng V.Oban cũng như các cuộc hội kiến với các nhà lãnh đạo khác của Hungary, hai bên đều khẳng định quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp và quyết tâm đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới.

Bày tỏ xúc động trước những đóng góp của Hội hữu nghị Việt Nam-Hungary đối với Việt Nam, cũng như quan hệ hai nước khi mọi hoạt động đều xuất phát từ tình cảm, trái tim và sự nỗ lực hết mình, Tổng Bí thư nhấn mạnh, Hội hữu nghị Hungary-Việt Nam là những người bạn thân thiết nhất trong những người bạn thân thiết của Việt Nam tại Hungary.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Chủ tịch Hội Hữu nghị Hungary-Việt Nam và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Cho rằng hoạt động của Hội không chỉ vì cá nhân, mà còn là một kênh đối ngoại nhân dân quan trọng, là sợi dây nối liền tình cảm giữa hai dân tộc, Tổng Bí thư mong muốn Hội hữu nghị Hungary-Việt Nam tiếp tục phát huy thành tích đạt được, bằng tình cảm của mình, làm phong phú hơn nữa các hoạt động, đóng góp ngày càng nhiều hơn, thiết thực hơn nữa cho quan hệ hai nước.
Tổng Bí thư gửi lời thăm, lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tất cả các hội viên; mong các hội viên tiếp tục cùng cộng đồng người Việt Nam tại Hungary xây đắp tình đoàn kết hữu nghị của nhân dân hai nước, để chúng ta mãi mãi là những người bạn thân thiết, gắn bó với nhau./.

Tác giả: Xuân Dần

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP