Tin địa phương

Tỉnh Quảng Bình luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư

Sáng nay, 17/11, UBND tỉnh có buổi làm việc với các đại diện xúc tiến đầu tư của Việt Nam tại nước ngoài. Tham dự có đồng chí Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Văn Chung; các đại diện xúc tiến đầu tư Việt Nam ở nước ngoài. Về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan; các nhà đầu tư (NĐT), doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thông tin khái quát về tỉnh Quảng Bình, đặc biệt là những lợi thế về địa lý, kinh tế; hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp; nguồn nhân lực có trình độ, kỹ năng và các tiềm năng, lợi thế của tỉnh trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, du lịch...; tình hình thực hiện các dự án FDI trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có 27 dự án FDI được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư là 1.122 triệu USD, trong đó có 19 dự án đầu tư đã hoàn thành, đi vào hoạt động chính thức.

Các dự án thuộc các lĩnh vực chủ yếu, như: Công nghiệp sản xuất năng lượng tái tạo; sản xuất vật liệu xây dựng; chăn nuôi… Nguồn vốn đầu tư từ một số nước như Thái Lan, Hàn Quốc, Philippines… Ước doanh thu năm 2022 đạt khoảng 355 triệu USD, giải quyết việc làm cho 1.516 lao động, nộp ngân sách nhà nước khoảng 10 triệu USD.

Đồng chí Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Văn Chung phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch-Đầu tư cũng thông tin về các định hướng thu hút đầu tư của tỉnh trong thời gian tới vào các khu vực, như: Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng; các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; khu vực đô thị và khu vực ven biển, đồng bằng; khu vực miền núi, trung du...

Tại buổi làm việc, các đại diện xúc tiến đầu tư Việt Nam ở nước ngoài đã trao đổi về những tiềm năng, lợi thế của Quảng Bình trong thu hút đầu tư với các quốc gia; xu hướng xúc tiến đầu tư của các NĐT, DN nước ngoài; các ngành, lĩnh vực mà NĐT nước ngoài quan tâm hiện nay.

Cũng tại buổi làm việc, các NĐT, DN tỉnh Quảng Bình và đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh cũng chia sẻ, trao đổi một số nội dung liên quan đến việc liên kết, hợp tác đầu tư với NĐT nước ngoài để phát triển nguồn năng lượng xanh, năng lượng sạch, như: Viên nén năng lượng, điện gió; phát triển du lịch, dịch vụ; công nghiệp chế biến gỗ; phát triển nông nghiệp sạch công nghệ cao, trồng cây dược liệu, đầu tư nuôi trồng, chế biến thủy sản.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng bày tỏ vui mừng được đón tiếp các đại diện xúc tiến đầu tư của Việt Nam ở nước ngoài và đoàn công tác của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đến làm việc tại tỉnh Quảng Bình.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh Quảng Bình luôn mong muốn các DN, NĐT nước ngoài đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại địa phương và lãnh đạo tỉnh sẽ tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất cho các NĐT, xem thành công của NĐT là thành công của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng nhấn mạnh: Quảng Bình là địa phương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để thu hút đầu tư, với hạ tầng gần như đồng bộ. Tuy nhiên, thời gian qua, thu hút đầu tư nước ngoài vào địa phương vẫn chưa tương xứng tiềm năng, nhất là đối với các lĩnh vực mà tỉnh có thế mạnh, như: Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp; năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tập trung, gắn với chuỗi cung ứng; công nghiệp sạch thân thiện với môi trường, logistics và thương mại dịch vụ...

Quang cảnh buổi làm việc.

Vì vậy, tỉnh rất mong muốn các đại diện xúc tiến đầu tư là cầu nối quan trọng, quảng bá các thông tin, tiềm năng, lợi thế của Quảng Bình đến cộng đồng DN nước ngoài. Kết nối các DN lớn đến tìm hiểu, nghiên cứu, đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh. Mặt khác, hỗ trợ tỉnh tổ chức các sự kiện, hội nghị về xúc tiến đầu tư; tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm đạt kết quả cao.

Về các chính sách ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng cho biết, ngoài việc áp dụng mức ưu đãi cao nhất trong khung ưu đãi của Chính phủ, Quảng Bình còn có chính sách hỗ trợ và ưu đãi riêng đối với các dự án trọng điểm có tính đột phá, các dự án khác thuộc lĩnh vực tỉnh khuyến khích đầu tư.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng khẳng định, tỉnh Quảng Bình luôn tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư.

Tác giả: A.Tuấn

Nguồn tin: Báo Quảng Bình

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP