Xã hội

Tìm thấy thi thể cuối cùng trong số 22 người bị vùi lấp do lở núi

Tất cả thi thể 22 quân nhân bị thiệt mạng do sạt lở đất tại Đoàn kinh tế quốc phòng 337 tại Hướng Hóa, Quảng Trị đã được tìm thấy.

VNE đưa tin, thi thể cuối cùng trong số 22 người bị vùi lấp do lở núi ở đoàn kinh tế quốc phòng 337, xã Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa) được tìm thấy lúc 14h30 ngày 19/10.

Sau khi lực lượng tìm kiếm dùng máy xúc lật một bể nước lên thì phát hiện thi thể quân nhân thứ 22 - người cuối cùng trong danh sách mất tích tại Đoàn 337. Ảnh: VNE

Trước đó, lúc 13 giờ 55 ngày 19/10, thi thể nạn nhân thứ 19 của vụ sạt lở đất xảy ra tại Đoàn 337 đã được tìm thấy. Đến 14 giờ 10 cùng ngày, thi thể thứ 20 và 21 đã lần lượt được tìm thấy, 2 thi thể này nằm cạnh nhau. Đến 14 giờ 20, sau khi lực lượng tìm kiếm dùng máy xúc lật một bể nước lên thì phát hiện thi thể quân nhân thứ 22 - người cuối cùng trong danh sách mất tích tại Đoàn 337. Bể nước này cao khoảng 4 m.

Sáng nay, xe cứu thương đưa thi thể cán bộ, chiến sĩ về Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị. Người thân của các quân nhân đứng chờ bên ngoài nhà thi đấu. Quân đội chuẩn bị một lán trại ngay lối vào nhà thi đấu để thân nhân nạn nhân tạm trú. Ghi nhận của phóng viên, người thân của các chiến sĩ quân đội đã lần lượt đến nhà thi đấu. Họ gào khóc trong nỗi đau đớn tột cùng.

Ảnh: Tuổi Trẻ & Zing

Trước đó, vào lúc 1h sáng 18/10, quả núi bất ngờ sạt lở, đổ xuống các gian nhà của Đoàn kinh tế quốc phòng 337, thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị. 5 người thoát được ra ngoài, 22 người bị vùi lấp, trong đó có 4 sĩ quan, 10 quân nhân chuyên nghiệp và 8 chiến sĩ. Công tác cứu hộ đang diễn ra ở hiện trường, đến 14h30 ngày 19/10 tìm được tất cả 22 thi thể.

Tác giả: Chi Chi

Nguồn tin: doisongplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP