Xã hội

Tìm người thân của cụ ông 92 tuổi bị té bất tỉnh

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc đề nghị ai là người thân của cụ ông thì liên hệ với Phòng Công tác xã hội của bệnh viện để tiện chăm sóc và điều trị cho cụ ông.

Sáng 14-7, lãnh đạo của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc (Đồng Tháp) cho biết đang điều trị cho cụ ông không rõ địa chỉ. Bước đầu, cụ ông này khai tên Phùng Văn Phú (92 tuổi) nhưng lại không nhớ rõ địa chỉ mình đang sinh sống.

Cụ ông chỉ biết mình 92 tuổi nhưng không nhớ địa chỉ cư ngụ và người thân

Trước đó, người dân phát hiện cụ ông té, nằm bất tỉnh tại ngã 4 giao giữa đường Lý Thường Kiệt và đường Hùng Vương (thuộc phường 2, TP Sa Đéc) nên đã đưa đến Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Qua trích xuất camera, lực lượng công an xác định cụ ông này tự té, dẫn đến bất tỉnh.

Bệnh viện đề nghị ai là người thân của cụ ông thì liên hệ với bệnh viện để tiện chăm sóc và điều trị

Đến sáng 14-7, cụ ông đã tỉnh nhưng nói năng lơ mơ, có dấu hiệu bị lẫn và chưa liên lạc được với người thân của ông.

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc đề nghị ai là người thân của cụ ông thì liên hệ với Phòng Công tác xã hội của bệnh viện để tiện chăm sóc và điều trị.

Tác giả: Nha Mân

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP