Pháp luật

Thuê 4 ôtô rồi cắt định vị mang đi thế chấp

Sau khi thuê xe, Cường cắt định vị phương tiện rồi đưa đến tiệm cầm đồ thế chấp lấy tiền tiêu xài. Sau phi vụ, anh ta biến mất.

Đội “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) vừa bàn giao nghi can Nguyễn Cường (33 tuổi, ngụ Cẩm Mỹ, Đồng Nai) cho Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) điều tra theo thẩm quyền.

Nghi can

Nghi can Nguyễn Cường (vòng tròn đỏ) bị các "hiệp sĩ" bắt giao công an. Ảnh: Ngọc An.

Theo xác minh ban đầu, chị Hoàng Thị Như Ý (ngụ Hóc Môn) trình báo với Đội “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải việc Cường thuê ôtô con 4 chỗ đi công việc nhưng suốt 1 tháng sau đó không trả. Người này sau đó ngắt liên lạc và biến mất.

Nhận tin báo, các “hiệp sĩ” vào cuộc truy tìm. Đến 15h ngày 26/12, các “hiệp sĩ” phát hiện Cường đang lẩn trốn ở phường 8 (quận 5, TP.HCM) nên áp sát, đưa nghi can về giao Công an huyện Hóc Môn xử lý.

Tại cơ quan điều tra, nghi can 33 tuổi khai nhận vì cần tiền tiêu xài nên đã thuê tổng cộng 4 chiếc ôtô của nhiều chủ khác nhau rồi mang đến các tiệm cầm đồ thế chấp.

Vụ mới nhất là vào ngày 26/12. Sau khi thuê xe con của anh Lưu Trung Nghĩa (quê Sóc Trăng), nghi can đã cắt định vị xe rồi đưa đi cầm cố.

Cơ quan Công an huyện Hóc Môn đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng thu lại số xe mà Cường thuê để cầm cố và tiếp tục điều tra vụ việc.

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: zing.vn

  Từ khóa: Thuê ôtô , thế chấp , nghi can

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP