Thế giới

Thủ tướng Thái Lan biết nơi ở của bà Yingluck

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha ngày 26-9 tuyên bố ông biết nơi ở hiện tại của bà Yingluck Shinawatra nhưng không tiết lộ vị trí cụ thể cho tới khi tòa án đưa ra phán quyết.

Cựu Thủ tướng Yingluck biến mất khỏi Thái Lan trước khi Tòa án tối cao định ra phán quyết về sự liên quan của bà trong chương trình trợ giá lúa gạo ngày 25-8 vừa qua. Luật sư của bà Yingluck cho biết bà gặp vấn đề về tai nên không thể xuất hiện tại tòa án.

Sau cuộc họp nội các hằng tuần hôm 26-9, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha nói với các phóng viên: "Tôi sẽ nói cho mọi người biết bà ấy ở đâu sau ngày 27-9. Tôi có thông tin tình báo". Ông Prayuth nói thêm bà Yingluck không xin tị nạn chính trị ở nước ngoài.

Dự kiến trong ngày 27-9, Tòa án tối cao sẽ ra phán quyết về trường hợp của bà Yingluck. Nếu bị kết tội, bà có thể đối mặt án tù 10 năm. Bà Yingluck không đưa ra bình luận công khai nào kể từ khi biến mất hồi tháng trước. Trong khi đó, đảng Puea Thai cho biết họ không biết bà Yingluck đang ở đâu.

Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Ảnh: BANGKOK POST

Theo hãng tin Reuters, bà Yingluck được cho là đã bỏ trốn sang Dubai, nơi anh trai của bà – ông Thaksin Shinawatra - có một ngôi nhà và đang sống lưu vong để tránh án tù năm 2008 về cáo buộc tham nhũng.

Theo báo Bangkok Post, Chính quyền Bangkok đã thẩm vấn 3 sĩ quan cảnh sát thừa nhận giúp bà Yingluck bỏ trốn, bao gồm sĩ quan Chairit Anurit và 2 cấp dưới. Một luật sư cho rằng những người này có thể sẽ không bị kết tội bởi sự trợ giúp của họ đến vào trước thời điểm tòa án ra lệnh bắt giữ bà Yingluck ngày 25-8.

Hôm bà Yingluck bỏ trốn, ông Chaiyarit nói rằng cựu thủ tướng Thái Lan ngồi trong một chiếc Toyota Camry cùng với nữ thư ký riêng. Cả hai đều đeo khẩu trang màu tối và đội mũ màu đen. Sau đó, ông Chaiyarit lái xe đưa 2 người đi đến tỉnh Chachoengsao rồi đi tiếp đến tỉnh Sa Kaeo. Họ đến nơi lúc 22 giờ ngày 23-8 (giờ địa phương).

Khoảng 2 giờ sáng ngày hôm sau, ông Chaiyarit trở về Bangkok và không biết bà Yingluck đi đâu.

Bà Yingluck bỏ trốn bằng một chiếc Toyota Camry màu xám cùng với nữ thư ký riêng. Ảnh: BANGKOK POST

Tác giả: Phạm Nghĩa (Theo Bangkok Post)

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: tòa án , thủ tướng , Thái Lan

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP