Tin địa phương

Thông tin mới vụ bạn chết vì tai nạn, nhóm côn đồ đập phá bệnh viện

Liên quan đến vụ đập phá xảy ra ở BV Đa khoa huyện Bố Trạch (Quảng Bình), cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Đại tá Đặng Văn Hoành, Trưởng Công an huyện Bố Trạch chiều nay cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Lưu Quang Kiệt (20 tuổi, trú tại tổ dân phố 10, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch) về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch thực thi các quyết định đối với Lưu Quang Kiệt

Trước đó như đã đưa tin, khoảng 22h30 tối 25/2, Khoa cấp cứu của BV Đa khoa huyện Bố Trạch tiếp nhận bệnh nhân Dương Thành Anh Đức (SN 2000, trú tại tiểu khu 10, thị trấn Hoàn Lão) và Nguyễn Minh Lượng (SN 1990, trú tại thôn 3, xã Trung Trạch) bị tai nạn giao thông.

Bác sĩ Trần Thanh Tùng cùng kíp trực đã cấp cứu nhưng cả 2 đều ngưng thở, xác định nạn nhân đã tử vong trước đó nên đã giải thích với nhóm 5 người bạn của các nạn nhân.

Nghe bác sĩ thông báo về việc bạn mình đã tử vong, Lưu Quang Kiệt dùng chân đạp vỡ 1 ô cửa kính ra vào ở Khoa Phụ sản và la hét lớn.

Riêng Phan Tiến Thịnh (17 tuổi, ở xã Trung Trạch) đạp vỡ 1 ô cửa kính ra vào tại Khoa xét nghiệm, đồng thời chạy đến các phòng điều trị chửi bới khiến các nhân viên trong kíp trực của Khoa Hồi sức tích cực hoảng sợ, rời bỏ vị trí làm nhiệm vụ trong khoảng 30 phút.

Vụ việc đang được Công an huyện Bố Trạch tiếp tiếp tục điều tra.

Tác giả: Hải Sâm

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP