Trong nước

Thành đoàn Hà Nội tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

Ngày 9-3, tại Trường Lê Duẩn (Ba Đình, Hà Nội), Thành Đoàn Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2018.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội nhấn mạnh: “Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017- 2022 đã thành công, quyết định nhiệm vụ, phương hướng trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của giai đoạn mới. Vì vậy, các đồng chí cán bộ Đoàn chủ chốt cần nắm vững Nghị quyết của Đại hộ để triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến Nghị quyết trong thực tế công tác. Từ đó có những chương trình cụ thể tại địa phương, đơn vị; tham mưu với cấp ủy Đảng về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi”.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội phát biều khai mạc Hội nghị

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng tổ chức buổi học tập hai chuyên đề quan trọng. Chuyên đề 1: Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2018 với 2 nội dung: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với rèn luyện tác phong cán bộ đoàn sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Chuyên đề 2: Tăng cường nâng cao hiệu quả thực hiện 2 Quy tắc ứng xử của thành phố Hà Nội trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân.

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2018 là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong việc hưởng ứng Tháng Thanh niên 2018, nhằm thông tin, tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên Thủ đô, sớm đưa nghị quyết vào thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô, đồng thời đẩy mạnh triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tác giả: An Nhiên

Nguồn tin: Báo Pháp luật & Xã hội

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP