Kinh tế

Thái Lan cấm dùng tiền mã hóa để thanh toán

Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Thái Lan (SEC) đã ra quy định cấm sử dụng tài sản kỹ thuật số làm phương tiện thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ kể từ ngày 1/4/2022.

Theo tuyên bố chính thức từ Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Thái Lan (SEC), quyết định cấm thanh toán bằng tài sản kỹ thuật số là thống nhất với nội dung thảo luận trước đó giữa SEC và Ngân hàng Thái Lan về sự cần thiết phải quản lý lĩnh vực này.

Lý do được đưa ra là do hoạt động liên quan đến tài sản kỹ thuật số có thể ảnh hưởng đến ổn định tài chính và nền kinh tế Thái Lan. SEC cho rằng tài sản kỹ thuật số, bao gồm cả các loại tiền mã hóa, đem lại nhiều rủi ro do giá trị dễ biến động mạnh, nguy cơ lộ thông tin cá nhân và dễ bị lợi dụng để rửa tiền.

SEC cho biết các tổ chức và cá nhân hoạt động kinh doanh tài sản kỹ thuật số phải tuân thủ quy định mới trong vòng 30 ngày kể từ khi quy định có hiệu lực.

Trước đó, Ngân hàng Thái Lan đã nhiều lần tuyên bố không ủng hộ việc sử dụng tiền mã hóa làm phương tiện thanh toán.

Tác giả: Tùng Phong

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP