Pháp luật

Tạm giữ tài xế khách gây tai nạn làm 3 người chết, 5 người bị thương

Ngày 9-2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đang tạm giữ lái xe Phạm Thế Đức (40 tuổi), trú tại Đông Triều, Quảng Ninh đề điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phạm Thế Đức là người điều khiển xe khách BKS: 98B-022.66 trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người chết và 5 người bị thương xảy ra trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Cũng theo Công an tỉnh Thanh Hóa, quá trình khám nghiệm hiện trường không phát hiện vết phanh của xe ô tô khách. Bước đầu cơ quan điều tra xác định, do thiếu quan sát, Phạm Thế Đức đã không nhìn thấy tín hiệu xin đường rẽ trái của xe ô tô 7 chỗ, BKS:36B 2286 do tài xế Nguyễn Xuân Sơn, trú tại xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa điều khiển nên đã đâm vào 1/3 phía sau của xe ô tô này.

tai nạn

Hiện trường xe ô tô 7 chỗ bị xe khách đâm.

Trước đó, như Báo CAND đã đưa tin, khoảng 9h30 ngày 8-2, ô tô khách do lái xe Phạm Thế Đức điều khiển chở khách tuyến Hà Nội – Sài Gòn đã xảy ra va chạm với xe ô tô 7 chỗ. Vụ tai nạn đã làm 3 người tử vong trên đường được đưa đi cấp cứu; 5 người khác bị thương nặng.

Danh tính 3 người tử vong là chị Trần Thị Hương Thảo (36 tuổi) và chồng là Nguyễn Xuân Toàn (36 tuổi), đều trú tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; bà Lê Thị Nguyệt (58 tuổi), quê quán xã Hoàng Quỳ, huyện Hoằng Hoá (mẹ chị Thảo).

Còn 5 người bị thương là: Cháu Nguyễn Thảo Lam (6 tuổi, con anh Toàn, chị Thảo; cháu Nguyễn Thị Hà Phương (12 tuổi); anh Nguyễn Xuân Sơn (57 tuổi1- lái xe 7 chỗ); anh Nguyễn Xuân Kỳ (34 tuổi) và chị Nguyễn Thị Nhàn (33 tuổi), đều ở xã Hoằng Quỳ.

Qua xét nghiệm nhanh, bước đầu xác định cả lái xe 7 chỗ và lái xe xe ô tô khách đều âm tính với ma túy.

Sáng 9-2, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa Lê Văn Sỹ cho biết, Bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho các bệnh nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe ô tô 7 chỗ xảy ra trên tuyến quốc lộ 1A qua địa bàn xã Hoằng Quỳ (Hoằng Hóa). Hiện các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, không ảnh hưởng đến tính mạng.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, lái xe 7 chỗ Nguyễn Xuân Sơn bị gãy cung tiếp gò má, đang điều trị tại Khoa Răng Hàm Mặt. Tình trạng bệnh nhân ổn định. Bệnh nhân Nguyễn Xuân Kỳ bị vỡ đốt sống cổ C4, gây liệt tủy đã chuyển Bệnh viện Việt Đức - Hà Nội. Chị Nguyễn Thị Nhàn chỉ xây xước nhẹ đã xuất viện. Bệnh nhân Nguyễn Thị Hà Phương và bệnh nhân Nguyễn Thảo Lam hiện được điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Bệnh nhân Nguyễn Thảo Lam theo kết quả chụp cắt lớp CT, não không bị ảnh hưởng, chỉ bị đa chấn thương phần mềm và đang được chăm sóc tại Khoa Ngoại tổng hợp.

Tác giả: P.Thủy – M.Hiền

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

  Từ khóa: tạm giữ , tai nạn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP