Pháp luật

Tạm giữ 2 đối tượng có tiền án đi đòi nợ bằng… mắm tôm trộn dầu luyn

Công an TP.Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng từng có tiền án tội Cướp giật tài sản nhưng ra tù vẫn tiếp tục đi đòi nợ bằng dầu luyn.

1 trong 2 đối tượng (áo phông đen) bị bắt giữ.

Công an TP.Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng có hành vi ném chất bẩn để đòi nợ, gồm: Cao Thái Sơn (SN 1990) và Phương Văn Thắng (SN 1992, đều trú tại TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, anh Đỗ Trọng A. (SN 1997, trú tại phường Trần Phú, TP.Bắc Giang) vay của 2 đối tượng này số tiền 15 triệu đồng. Nhiều lần cả 2 đã đòi nhưng anh A. cứ khất lần chưa chịu trả.

Bực tức, nhóm này tìm cách gây áp lực với gia đình anh A. và bản thân anh A. nhằm mục đích đòi lại số tiền đã cho vay.

Theo đó, Sơn đã pha dầu luyn với mắm tôm và phân rồi rủ Thắng ném chất bẩn trên vào ki-ốt bán hàng của mẹ anh A. tại chợ Thương (TP.Bắc Giang).

Được biết, trước đó, cả Sơn và Thắng đều đã có tiền án về tội Cướp giật tài sản. Hiện, Công an TP.Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Nguyễn Hường

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP