Kinh tế

Siêu thị, hàng quán Sài Gòn đóng cửa tránh bão Tembin

Không chỉ ở Sài Gòn mà các cửa hàng ăn, siêu thị tại Vũng Tàu, Cần Thơ... cũng thông báo đóng cửa từ trưa 25/12.

Ghi nhận của PV VnExpress chiều 25/12 cho thấy, hàng loạt cửa hàng, siêu thị tại các tỉnh, thành Nam Bộ đã đóng cửa để tránh ảnh hưởng của cơn bão Tembin.

Nhiều cửa hàng thông báo dừng phục vụ để tránh thiệt hại bởi bão Tembin. Ảnh: Viễn Thông.

Đại diện hệ thống Lottemart cho biết, vì ảnh hưởng của mưa bão nên toàn bộ các siêu thị Vũng Tàu ngừng hoạt động từ 12 giờ trưa 25/12 và mở cửa lại vào sáng mai (26/12) nhằm đảo bảo an toàn cho nhân viên và khách hàng. Còn tại TP HCM, Cần Thơ, Đồng Nai, Phan Thiết, những nơi chịu ảnh hưởng ít nên siêu thị vẫn hoạt động bình thường và đảm bảo giá cả ổn định, lượng hàng dự trữ đầy đủ.

Hệ thống Big C cũng lên kế hoạch ứng phó nếu địa phương nào chịu tác động mạnh. Hiện hệ thống vẫn hoạt động bình thường. Với những nhân viên ở xa, phụ nữ có thai, siêu thị cho nghỉ để đảm bảo an toàn.

Nhân viên một cửa hàng trên đường Huỳnh Thúc Kháng (TP HCM) xếp áo mưa chuẩn bị ra về sau khi đóng cửa hàng lúc 15h30 chiều 25/12. Ảnh: Viễn Thông.

Tại các chợ đầu mối TP HCM, chợ vẫn hoạt động bình thường nhưng lượng hàng giảm hơn mọi ngày. Hầu hết đại diện các chợ đều cho biết, sẽ tổ chức tuần tra liên tục để đảm bảo an toàn, và xử lý kịp thời nếu có hư hỏng xảy ra do bão.

Không chỉ vậy, nhiều chuỗi trà sữa nổi tiếng tại TP HCM, Vũng Tàu và Cần Thơ đồng loạt thông báo trên fanpage về việc đóng cửa để tránh bão Tembin.

Chị Thanh Hoa, phụ trách marketing chuỗi trà sữa Heekcaa cho biết, 3 trong số 4 cửa hàng của hệ thống đã tạm ngừng phục vụ từ 15h chiều nay. Mỗi cửa hàng chỉ giữ lại một vài nhân viên và bảo vệ túc trực khi bão đổ bộ. Đơn đặt giao hàng được chuyển về cửa hàng còn lại xử lý.

“Những cửa hàng này đều nằm tại tầng trệt chung cư, xung quanh thoáng đãng nhưng công ty vẫn đóng cửa để đảm bảo an toàn cho khách. Quyết định vừa được lãnh đạo thông báo cách đây vài giờ và tùy theo tình hình thời tiết mà sẽ ấn định thời gian hoạt động lại”, chị Hoa nói.

Nhiều bạn trẻ thất vọng vì không kịp mua trà sữa trước giờ cửa hàng đóng cửa tránh bão Tembin. Ảnh: Viễn Thông.

Một hàng ăn tại khu vực ngoại thành TP HCM chủ động cắt giảm lượng thực phẩm bán trong những ngày dự báo có bão. Bà Vân, chủ quán ăn số 17, quận Thủ Đức, TP HCM cho biết do biết tin bão nên bà nấu giảm 30% lượng thực phẩm. “Tôi nghĩ mưa bão khách hạn chế ra ngoài nên nấu ít lại. Có thể ngày 26/12 quán tiếp tục giảm nguồn thực phẩm nấu sẵn, chờ bão qua đi mới bắt đầu nhập về nấu như bình thường”, vị chủ quán này cho hay.

Không chỉ các hàng quán, nhiều công ty, doanh nghiệp cũng chủ động cho nhân viên nghỉ sớm để về nhà tránh bão. Lãnh đạo Công ty bất động sản DKRA phát thông báo đến tất cả nhân viên do diễn biến phức tạp của bão nên người lao động được nghỉ làm từ 12h trưa đến 17h chiều ngày 25/12. Công ty sẽ theo dõi và cập nhật dự báo thời tiết, tùy vào hướng đi của bão sẽ tiếp tục có thông báo mới về thời gian làm việc của ngày 26/12 đến tất cả nhân viên.

Tương tự, Công ty Nutifood cho nhân viên nghỉ làm từ ngày 25/12 đến 13h ngày 26/12 để tránh mưa bão.

Trong khi đó, một công ty logistic trên đường Cửu Long, quận Tân Bình, gần sân bay Tân Sơn Nhất cho nhân viên nghỉ sớm trước một giờ đồng hồ trong ngày 25/12 để người lao động về nhà sớm, tránh mưa bão.

Tác giả: Nhóm PV

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP