Xã hội

Sau họp đồng hương, người đàn ông tử vong vì đuối nước

Sau khi họp hội đồng hương nhập ngũ tại nhà một người bạn, ông T. ra tắm ở đập Cầu Cau, thuộc địa bàn xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương (Nghệ An) thì bất ngờ bị đuối nước.

Đập Cầu Cau, nơi ông T. tử vong vì đuối nước.

Ngày 25/4, ông Nguyễn Văn Thế - Chủ tịch UBND xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa có một người đàn ông bị chết đuối.

Theo đó, vào khoảng 14h ngày 24/4, sau khi đi họp hội đồng hương nhập ngũ tại nhà một người bạn, ông Nguyễn Đình T. (SN 1964, trú tại xóm 4, xã Thanh Thịnh) ra đập Cầu Cau (thuộc địa bàn xóm 3, xã Thanh Thịnh) tắm mát thì bất ngờ bị đuối nước.

Thấy ông T. đi mãi không về, người thân đã tổ chức đi tìm khắp nơi và phát hiện những vật dụng của nạn nhân ở trên bờ đập.

Ngay sau đó, gia đình đã thông báo sự việc cho chính quyền địa phương nhờ giúp đỡ, tìm kiếm.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, phân công thợ lặn tìm xung quanh khu vực đập nước Cầu Cau.

Đến khoảng 16h chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể ông T. dưới đập nước.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Tác giả: Việt Hòa

Nguồn tin: Báo Infonet

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP