Trong nước

Quốc hội đã bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch nước

Sáng 23-10, QH đã bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021. 15 giờ chiều nay, Trưởng Ban kiểm phiếu Bùi Văn Cường thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch nước.

Sáng nay 23-10, theo chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội (QH) khóa XIV, QH đã bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước tại phiên họp sáng 23-10 - Ảnh: Quochoi.vn

Trước đó, các đoàn đại biểu QH đã thảo luận về nhân sự bầu Chủ tịch nước, kết quả thảo luận được Uỷ ban Thường vụ QH báo cáo sáng cùng ngày trong phần họp riêng. Sau đó, QH thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân vào chiều 22-10 đã thay mặt Ủy ban Thường vụ QH, trình bày tờ trình giới thiệu nhân sự để QH bầu Chủ tịch nước. Theo đó, Ủy ban Thường vụ trình QH đề nghị QH xem xét bầu ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, giữ chức Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Trong sáng 23-10, sau khi thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước, QH đã thành lập Ban kiểm phiếu. Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy trình bày Tờ trình của Chủ tịch QH về dự kiến nhân sự thành viên Ban kiểm phiếu. QH biểu quyết thông qua danh sách thành viên Ban kiểm phiếu bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước tại phiên họp sáng 23-10 - Ảnh: Quochoi.vn

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đại biểu QH tỉnh Gia Lai - cho biết ông đã được QH bầu làm Trưởng Ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu gồm 15 thành viên.

Trưởng Ban kiểm phiếu Bùi Văn Cường phổ biến thể lệ bỏ phiếu. QH đã bầu Chủ tịch nước bằng bỏ phiếu kín trong sáng 23-10.

Theo chương trình, vào 15 giờ chiều nay, Trưởng Ban kiểm phiếu Bùi Văn Cường sẽ thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch nước.

Tổng Thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. QH biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Ngay sau khi nghị quyết bầu Chủ tịch nước được thông qua, Chủ tịch nước sẽ tiến hành nghi thức tuyên thệ nhậm chức trước QH và quốc dân theo quy định của Hiến pháp 2013. Buổi lễ được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).

Theo thông lệ, người tuyên thệ sẽ đặt một tay đặt lên cuốn Hiến pháp 2013 màu đỏ, tay còn lại giơ cao, hướng lòng bàn tay về hội trường QH, tuyên thệ.

Theo quy định của nội quy kỳ họp QH về tuyên thệ, Chủ tịch nước tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp. Ngoài nội dung quy định này, người tuyên thệ quyết định nội dung tuyên thệ phù hợp với trách nhiệm được giao. Người tuyên thệ phải đứng trước Quốc kỳ tuyên thệ. Thời gian tuyên thệ không quá 3 phút.

Tác giả: Văn Duẩn

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP