Sáng 18/6, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo tăng cường đẩy mạnh công tác đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh. Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường và đặc khu trong tỉnh.
Toàn cảnh cuộc họp |
Theo báo cáo tại cuộc họp, thực hiện đợt cao điểm 30 ngày đêm làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, các sở, ngành, địa phương đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.
Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành công tác đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính cho 78/78 xã, phường, đặc khu. Tổng diện tích đo đạc bản đồ địa chính đạt 1.268.676,3 ha, tương đương 100% diện tích tự nhiên. Đặc biệt, toàn tỉnh đã đồng bộ, cập nhật 2.434.897 thửa đất lên hệ thống phần mềm VNLIS của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Trong đó, số thửa đất bảo đảm tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống” đạt 1.094.454 thửa, tương đương 44,9%, đưa tỉnh đứng thứ 9 cả nước về kết quả thực hiện nhiệm vụ này.
Ông Trần Quốc Tuấn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tại cuộc họp |
Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của các thành viên Ban Chỉ đạo, các sở, ngành và địa phương trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Đồng thời nhấn mạnh, những kết quả đạt được là tiền đề quan trọng để xây dựng hệ thống dữ liệu đất đai đồng bộ, hiện đại, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.
Để hoàn thành các mục tiêu đề ra trong thời gian tới, đồng chí Hoàng Nam yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nâng cao trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần cải thiện thứ hạng của tỉnh trong công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu quá trình triển khai phải thực hiện nghiêm phương châm “6 rõ”, gồm: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả và rõ thẩm quyền; không để tồn đọng nhiệm vụ. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chịu trách nhiệm chung về kết quả thực hiện của toàn tỉnh; chủ động hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương tháo gỡ khó khăn, thường xuyên rà soát, cập nhật dữ liệu lên hệ thống, bảo đảm dữ liệu đất đai luôn “đúng, đủ, sạch, sống”.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam phát biểu kết luận cuộc họp |
Đối với các địa phương, ông Hoàng Nam yêu cầu huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền cấp xã theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà soát từng thửa đất, đối chiếu từng thông tin”, bảo đảm tính chính xác và đồng bộ của dữ liệu. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi sát tiến độ thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Tác giả: Minh Tâm
Nguồn tin: kinhtemoitruong.vn


