Tin địa phương

Quảng Bình: Tìm thấy thi thể người phụ nữ dân tộc Chứt bị lũ cuốn trôi 20 km

Thi thể người phụ nữ mất tích do nước lũ cuốn ở xã Dân Hóa (huyện Minh Hóa, Quảng Bình) đã được tìm thấy trên sông Gianh, đoạn qua xã Hóa Thanh (Minh Hóa), cách nơi nạn nhân gặp nạn khoảng 20 km.

Địa điểm timg thấy thi thể người phụ nữ, cách nơi nạn nhân gặp nạn 20km.

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 9/10, chị Hồ Thị Liêu (47 tuổi), dân tộc Chứt, trú ở bản Tà Rà, xã Dân Hóa cùng chồng lội qua con suốt gần nhà. Do nước lũ dâng cao và bất cẩn nên chị Liêu đã bị dòng nước cuốn trôi, mất tích.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Dân Hóa và huyện Minh Hóa đã huy động lực lượng bộ đội, công an cùng người dân tìm kiếm chị Liêu. Sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến 15h30 ngày 12/10, thi thể chị Liêu đã được tìm thấy trên sông Gianh, đoạn chảy qua xã Hóa Thanh (huyện Minh Hóa), cách nơi nạn nhân gặp nạn khoảng 20 km.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình đến thăm, động viên gia đình.

Hiện chính quyền địa phương và lực lương chức năng đang làm các thủ tục cần thiết, bàn giao thi thể cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương. Được biết, gia đình chị Liêu có 7 nhân khẩu, thuộc diện hộ nghèo ở địa phương.

Trước đó vào ngày 10/10, bà Phạm Thị Hân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã đến thăm hỏi và trao hỗ trợ gia đình nạn nhân 5 triệu đồng của UBTƯ MTTQ Việt Nam để giúp đỡ gia đình.

Tác giả: Xuân Thi

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP