Tin địa phương

Quảng Bình: Tăng cường công tác quản lí, đầu tư tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo

Ông Trần Công Thuật - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình - cùng các sở, ngành liên quan vừa có buổi làm việc với Ban quản lí Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cha Lo nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác phối hợp liên ngành, công tác quản lí, đầu tư thời gian qua, đồng thời ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của các cấp, chính quyền địa phương.

Theo đó, năm 2018 và 2 tháng đầu năm 2019, tình hình hoạt động thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua Khu kinh tế (KKT) cửa khẩu quốc tế Cha Lo khá sôi động, nhất là các tháng giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Các cơ quan, đơn vị liên ngành thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong việc điều hành hoạt động tại cửa khẩu; quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống thông quan hàng hóa điện tử; giảm bớt những thủ tục hành chính bất cập nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh; tích cực triển khai các dự án để nâng cao năng lực dịch vụ công, thương mại, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu của du khách, doanh nghiệp...

Người dân làm thủ tục xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo

Theo Ban quản lý khu kinh tế, tổng trọng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu trong năm 2018 qua cửa khẩu đạt hơn 2,2 nghìn tấn, giảm 6% so với năm 2107; 2 tháng đầu năm 2019 đạt 465,9 nghìn tấn. Phương tiện xuất nhập cảnh năm 2018 đạt 165.828 lượt xe; có hơn 380 ngàn lượt người xuất nhập cảnh.... Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2018 tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo đạt 43 tỷ đồng, tăng 15% và đến cuối tháng 2/2019 đạt 5,17 tỷ đồng, tăng 3%. Thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa qua khu vực cửa khẩu đạt hơn 66 tỷ đồng, bình quân thu 203 triệu đồng/ngày; 2 tháng đầu năm 2019 đạt 11,3 tỷ đồng...

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được trong hoạt động thương mại xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua cửa khẩu, đặc biệt là nguyên nhân của các chỉ tiêu bị sụt giảm. Đồng thời đề xuất giải pháp, phương án giải quyết đối với kiến nghị, đề xuất để giúp Ban quản lý khu kinh tế hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019.

Xe chở hàng hóa chờ thông quan tại Cửa khẩu

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch Trần Công Thuật đánh giá cao những kết quả đạt thời gian qua như các hoạt động thương mại xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo, đồng thời biểu dương lực lượng biên phòng, hải quan đã kịp thời xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới, nhất là buôn bán, vận chuyển trái phép pháo, ma túy....

“Tuy vậy thời gian tới, các đơn vị trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cha Lo cần tiếp tục tăng cường phối hợp liên ngành tại cửa khẩu, thực hiện quản lý tập trung thống nhất hoạt động trong khu vực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch, sản xuất kinh doanh, nhà đầu tư, khách du lịch qua lại cửa khẩu theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh công tác kêu gọi nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư vào khu vực cửa khẩu để tăng nguồn thu cho ngân sách của tỉnh...”, ông Thuật nhấn mạnh.

Ngoài ra, Chủ tịch Trần Công Thuật cũng có những chỉ đạo cụ thể về các kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc sửa chữa, nâng cấp hệ thống cung cấp nước sạch cho cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo và nhân dân bản Cha Lo; hệ thống thoát nước phục vụ cho việc mở rộng khu vực dừng, đỗ phương tiện trước khi thông quan tại khu vực cửa khẩu; điều chỉnh, lắp đặt thêm các biển báo giao thông…

Tác giả: Nguyễn Tuấn

Nguồn tin: Báo Công thương

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP