Tin địa phương

Quảng Bình-Sạ-vẳn-na-khệt: Những bước tiến quan trọng

Cùng nằm ở miền Trung hai nước Việt Nam và Lào, Quảng Bình và Sạ-vẳn-na-khệt có chung gần 23km đường biên giới. Những năm qua, với sự nỗ lực, tâm huyết của lãnh đạo hai địa phương, mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh ngày càng gắn bó và đạt những thành tựu quan trọng trong nhiều lĩnh vực, mở ra hành trình phát triển mới với kỳ vọng lớn!

Dấu ấn tự hào

Trải qua hơn 60 năm kể từ khi hai nước Việt Nam-Lào chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, trong dòng chảy chung của mối tình hữu nghị giữa hai quốc gia, Quảng Bình-Sạ-vẳn-na-khệt luôn đồng hành, gắn bó. Trong giai đoạn phát triển mới, với nhiều nét tương đồng về quy mô dân số, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, các khu kinh tế, vị trí địa lý, mạng lưới giao thông, giáo dục, du lịch…, mối quan hệ Quảng Bình-Sạ-vẳn-na-khệt ngày càng phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Đặc biệt từ năm 2020 đến nay, đã diễn ra nhiều sự kiện, dấu ấn đáng nhớ. Không chỉ hoàn thành các nội dung biên bản hợp tác của hai tỉnh, trong những thời điểm nhiều khó khăn chưa từng có trong tiền lệ do dịch Covid-19 gây ra, Quảng Bình đã sát cánh cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt phòng, chống dịch. Những món quà thiết thực, là tình cảm, tấm lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Bình gửi đến bạn trong những ngày gian khó, giúp bạn vững lòng chiến thắng dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho nhân dân các bộ tộc Lào và chung tay giữ gìn biên giới bình yên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng và Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt Bun-chôm U-bôn-pạ-sợt trao quà lưu niệm tại buổi tiếp xã giao.

Tháng 6/2022, tại TP. Đồng Hới, hai tỉnh Quảng Bình-Sạ-vẳn-na-khệt đã tiến hành hội đàm và ký kết biên bản hợp tác. Trên cơ sở tình hình kinh tế-xã hội của hai tỉnh, những thành tựu đã đạt được và định hướng phát triển, hai bên đã thống nhất mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực: Năng lượng tái tạo, thương mại, du lịch, dịch vụ, sản xuất hàng hóa…

Ngay sau đó, cuối tháng 9/2022, Quảng Bình đã tham gia hội nghị kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp khu vực Bắc Trung bộ, nước CHXHCN Việt Nam và tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt, nước CHDCND Lào tổ chức tại Sạ-vẳn-na-khệt với vai trò đồng chủ trì. Hội nghị đã hoàn thành tốt mục tiêu giới thiệu, quảng bá về hàng hóa, nhu cầu kết nối giao thương, hợp tác thương mại giữa doanh nghiệp khu vực Bắc Trung bộ, trong đó có Quảng Bình với Sạ-vẳn-na-khệt. Nhiều nội dung hợp tác đã được đề xuất và thống nhất triển khai, góp phần đưa mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Lào nói chung, Quảng Bình-Sạ-vẳn-na-khệt nói riêng lên một tầm cao mới.

Cũng trong năm 2022, hai bên đã phối hợp tổ chức tốt nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022). Hàng năm, Quảng Bình tiếp nhận, đào tạo trình độ đại học, cao đẳng cho 20 sinh viên tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt, thời gian đào tạo từ 4-5 năm, nâng tổng số các suất học bổng (bao gồm học phí, chi phí ký túc xá, bảo hiểm y tế, lệ phí thị thực, một phần sinh hoạt phí) tăng lên khoảng 100 suất/năm. Các sinh viên đào tạo tại Quảng Bình đã bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh bạn, góp phần đưa Sạ-vẳn-na-khệt ngày càng phát triển.

“Làn gió mới”

Tại chương trình hội đàm tháng 6/2022, lần đầu tiên nội dung hợp tác phát triển năng lượng tái tạo được hai bên thống nhất đưa vào biên bản hợp tác. Với sự nỗ lực, quyết tâm cao, chỉ trong vòng 6 tháng, ngày 8/12/2022, tại thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước CHDCND Lào và Công ty CP Đầu tư AMI Renewables Quảng Bình (Công ty AMI Quảng Bình) về nghiên cứu khảo sát lập dự án khả thi phát triển Nhà máy điện gió AMI Savannakhet.

Với quy mô công suất 1.220MW, dự án Nhà máy điện gió AMI Savannakhet có tổng mức đầu tư trên 2 tỷ USD, là dự án về năng lượng lớn nhất của Việt Nam đầu tư tại Lào đến thời điểm này. Dự án được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh năng lượng, đồng thời bảo đảm quốc phòng-an ninh khu vực biên giới Việt Nam-Lào tại Quảng Bình.

Đây cũng là điều kiện thuận lợi trong việc mở, nâng cấp cửa khẩu Chút Mút (Quảng Bình)-Lạ Vin (Sạ-vẳn-na-khệt) theo quy hoạch của khẩu biên giới đất liền giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tháng 1/2023, dự án được đưa vào Biên bản kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ Lào-Việt Nam, được hai chính phủ cam kết tạo điều kiện thuận lợi để triển khai.

Đồng chí Bun-chôm U-bôn-pạ-sợt, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt (người thứ hai bên trái sang) tham quan dự án Cụm trang trại điện gió B&T.

Ngày 6/7/2023, cũng tại thủ đô Viêng Chăn, Chính phủ Lào và Công ty AMI Quảng Bình đã ký kết thỏa thuận phát triển dự án Nhà máy điện gió AMI Savannakhet. Theo tiến độ, Công ty AMI Quảng Bình sẽ hoàn thành và trình phê duyệt báo cáo khả thi cuối cùng vào tháng 9/2023, ký kết hợp đồng nhượng quyền vào cuối năm 2023, khởi công dự án vào quý II/2024 và phát điện thương mại vào quý IV/2025.

Để Nhà máy điện gió AMI Savannakhet được đẩy nhanh tiến độ, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương nước CHDCND Lào và cấp ủy, chính quyền, nhân dân tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt đã luôn đồng hành, ủng hộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Công ty AMI Quảng Bình. Hoạt động này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn là điều kiện quan trọng để thúc đẩy lộ trình mở, nâng cấp cửa khẩu Chút Mút-Lạ Vin. Đây là “làn gió mới” trong mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao trong giai đoạn mới.

Mới đây nhất, ngày 21/7/2023, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt do đồng chí Bun-chôm U-bôn-pạ-sợt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng làm trưởng đoàn đã chào xã giao các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Vui mừng chia sẻ những thành quả quan trọng trong mối quan hệ giữa hai địa phương, đồng chí Bun-chôm U-bôn-pạ-sợt đánh giá cao sự đồng hành, hợp tác và hỗ trợ của tỉnh Quảng Bình trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là dự án Nhà máy điện gió AMI Savannakhet. Đồng chí cũng khẳng định, thời gian tới, tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Quảng Bình nói riêng, Việt Nam nói chung sang đầu tư tại tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai địa phương và hai quốc gia.

Cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt đối với các doanh nghiệp của Quảng Bình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng cũng bày tỏ quyết tâm nỗ lực hợp tác, giúp đỡ các địa phương và nhân dân các bộ tộc Lào trong các lĩnh vực, nhất là về y tế, giáo dục. Hai bên tiếp tục cam kết sẽ không ngừng thúc đẩy việc hoàn thành nội dung biên bản hội đàm đã ký, xây dựng biên giới hòa bình, hợp tác, hữu nghị và cùng phát triển, chung tay đưa mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tác giả: Ngọc Mai

Nguồn tin: Báo Quảng Bình

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP