Tin địa phương

Quảng Bình: Nhiều bãi tập kết cát trái phép dọc sông Nhật Lệ

Trên bờ kè sông Nhật Lệ có nhiều bãi tập kết cát không được cấp phép nhưng vẫn hoạt động nhiều năm nay. Ngoài ra, nhiều hộ dân lấn chiếm bờ kè sông để xây dựng nhà.

Bờ kè sông Nhật Lệ đoạn chảy qua địa phận hai xã Hàm Ninh và xã Duy Ninh (huyện Quảng Ninh) được xây dựng từ năm 2013. Đây là công trình chống sạt lở bờ sông kết hợp đường dân sinh.

Tuy nhiên, đoạn kè qua 2 xã Hàm Ninh đến Duy Ninh có rất nhiều bãi tập kết cát trái phép nhiều năm nay. Tại những bãi cát vẫn duy trì hoạt động thường xuyên; phía dưới sông có những chiếc đò hoạt động vận chuyển cát, trên bờ có băng chuyền tải cát lên bờ.

Rất nhiều bãi tập kết cát trái phép xâm lấn thân kè bờ sông Nhật Lệ.

Những điểm tập kết cát trái phép này được người dân xây bằng đá hộc lấn ra ngoài sông Nhật Lệ để tiện cho việc tập kết cát. Việc kinh doanh cát sạn của các hộ dân rơi vãi ra mặt đường dân sinh.

Ngoài các bãi tập kết cát trái phép này, hiện nay trên bờ kè tại hai địa phương này có nhiều hộ dân đã ngang nhiên lấn chiếm xây dựng kiên cố công trình nhà cửa, quán hàng buôn bán.

Ông Hà Xuân Tập- Chủ tịch UBND xã Hàm Ninh thừa nhận có tình trạng bãi tập kết cát trái phép trên địa bàn và đã hoạt động nhiều năm qua nhưng đến nay vẫn chưa thể xử lý, việc tập kết cát đó ít nhiều sẽ gây ảnh hưởng đến kè.

Những bãi tập kết cát đã tồn tại nhiều năm nay.

“Hiện tại xã Hàm Ninh có 4 điểm tập kết cát chưa được cấp phép. Các điểm này tồn tại 5-6 năm rồi, trước khi làm kè là có một bãi làm trước, còn mấy bãi kia thì họ mới cơi nới sau này. Địa phận Hàm Ninh đoạn sông Nhật Lệ có tài nguyên cát, sạn nhưng không được phép khai thác. Quan điểm của huyện và xã là tăng cường công tác quản lý, không được phép nhưng mà các đối tượng khai thác lậu vẫn còn xảy ra nhưng không nhiều. Trước đây huyện tổ chức đoàn liên ngành để chốt trực, từ năm ngoái đến nay họ rút đi không trực nữa”.

“Phía xã làm theo chỉ đạo từ trên, nên mời các các hộ dân có bãi cát chưa được cấp phép lên làm việc, yêu cầu họ phải thực hiện những nội dung, thủ tục liên quan đến cấp phép. Nếu phù hợp với quy hoạch của huyện thì sẽ làm thủ tục, còn huyện không cấp phép thì cương quyết phải dẹp bỏ”- Chủ tịch UBND xã Hàm Ninh, cho biết.

Việc kinh doanh cát đã làm ảnh hưởng đến công trình kè bờ sông và an toàn giao thông trong nông thôn.

Theo phản ánh của người dân, những bãi cát trái phép này đã hoạt động nhiều năm nay, cát cũng được khai thác trái phép trên đoạn sông này nhưng lại không bị xử lý. Việc kinh doanh, vận chuyển cát bằng xe tải sẽ gây ảnh hưởng đến bờ kè sông cũng như xuống cấp của tuyến đường dân sinh. Mặt đường nhỏ, xe tải ra vào ảnh hưởng đến an toàn giao thông trong khu dân cư.

Ngoài việc người dân lấn sông làm bãi tập kết cát, nhiều hộ dân cũng lấn chiếm đất đê kè để xây dựng nhà ở, nơi buôn bán vật liệu... Sự việc này khiến cho người dân địa phương lo lắng vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến tuyến kè ngăn nước và chống sạt lở sẽ xuống cấp.

Trao đổi với Báo điện tử Infonet, ông Phạm Trung Đông - Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh cho biết, qua phản ánh của người dân, báo cáo của xã gửi lên huyện cũng đã nắm rõ, hiện UBND huyện cũng đang tập trung tìm giải pháp xử lý vấn đề này.

Nhiều hộ dân xây nhà buốn bán trên thân kè bờ sông.

“Đối với việc xây dựng công trình trái phép ngoài bờ kè đó đã hình thành lâu rồi, thời kỳ trước đây, huyện cũng đã chỉ đạo xã ban hành các quyết định xử lý vi phạm này. Chúng tôi đã chỉ đạo rà soát lại và tiếp tục chỉ đạo yêu cầu cơ quan chức năng ra các quyết định yêu cầu họ phải tự giải tỏa những trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, đến hôm nay vẫn chưa giải tỏa vi phạm nào, trong tuần này UBND huyện sẽ làm việc tìm những giải pháp xử lý”.

“Đối với các bãi tập kết cát trái phép, tổ chức các phòng ban liên quan để đi kiểm tra một vòng các bến bãi. Quan điểm UBND huyện về nhu cầu của người dân, của doanh nghiệp về vật liệu xây dựng, để kinh doanh, để khai thác thì chính quyền địa phương hết sức tạo điều kiện cho người dân, miễn sao là phải đúng quy định pháp luật. Tất cả những nơi đã có quy hoạch nhưng chưa làm thủ tục thì chính quyền địa phương phải hướng dẫn cho người dân để hoàn tất các thủ. Còn những nơi nào chưa có quy hoạch mà có thể quy hoạch được thì sẽ rà soát bổ sung quy hoạch, tạo điều kiện cho người dân có bến bãi hợp pháp để kinh doanh, khai thác khoáng sản. Còn những nơi nào không đảm bảo, không đúng quy hoạch thì sẽ chỉ đạo quyết liệt xử lý giải tỏa” Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh thông tin.

Những công trình vi phạm nhưng chính quyền địa phương chưa giải quyết dứt điểm.

Những bãi tập kết cát trái phép và công trình xây dựng trên bờ kè tại hai địa phương này không chỉ mới diễn ra, mà đã tồn tại nhiều năm qua. Tuy nhiên, đến nay chính quyền địa phương lẫn cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp để xử lý khiến cho dư luận hết sức bức xúc, mặc dù trước đó đã có nhiều cuộc họp cũng như các công văn chỉ đạo đã được đưa ra.

Người dân hết sức lo lắng việc bờ kè không chỉ trở thành bãi tập kết cát trái phép; nay còn bị lấn chiếm xây dựng nhà, càng ngày sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống tuyến đê kè này, nếu không kịp thời xử lý thì kè xuống cấp chỉ diễn ra vào nay mai.

Tác giả: Thanh Hà

Nguồn tin: Báo Infonet

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP